Việt Nam lập quan hệ ngoại giao với hai quốc gia Caribbean

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại New York, ông Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Ngài Delano Frank Bart, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Liên bang Saint Kitts và Nevis tại Liên hợp quốc, thay mặt Chính phủ Liên bang Saint Kitts và Nevis đã ký Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Saint Kitts và Nevis.
 

Ông Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc trình thư ủy nhiệm lên Tổng thư ký Ban Ki-Moon.
Ông Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước ta tại Liên hợp quốc trình thư ủy nhiệm lên Tổng thư ký Ban Ki-Moon.

Cùng ngày, ông Lê Hoài Trung và Ngài Vince Henderson, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Cộng đồng Thịnh vượng Dominica (Commonwealth of Dominica) tại LHQ, thay mặt Chính phủ Cộng đồng Thịnh vượng Dominica, cũng đã ký Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica.

Liên bang Saint Kitts và Nevis và Cộng đồng Thịnh vượng Dominica là hai quốc gia nằm ở trung tâm của khu vực Caribbean, đều là những thành viên quan trọng và rất tích cực của Tổ chức Cộng đồng các nước Caribbean (CARICOM) và nhiều tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực khác.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Phát huy dân chủ trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013

(GLO)- Nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.