Trường Đại học Quy Nhơn làm việc với đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-10, Trường Đại học Quy Nhơn có buổi tiếp đón và làm việc với ông Terado Hirotsugu-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đã chia sẻ với đoàn công tác về định hướng phát triển quốc tế của nhà trường; đặc biệt là những kết quả nổi bật trong hợp tác với các đối tác Nhật Bản thời gian qua.

111bvv.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn tiếp đón ông Terado Hirotsugu (thứ 2 từ trái sang)-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.
Ảnh: M.H

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng nhấn mạnh: Nhật Bản luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Trường Đại học Quy Nhơn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và giao lưu văn hóa. Trên nền tảng đó, nhiều hoạt động hợp tác cụ thể đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Những năm gần đây, nhà trường đã đẩy mạnh kết nối với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản; ký kết MoU với Đại học Ashikaga (Nhật Bản), hướng tới các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học; hợp tác với Đại học Khoa học Thể thao Nippon trong lĩnh vực thể thao và võ thuật, mở ra những chương trình giao lưu, biểu diễn và huấn luyện mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản.

3412695385229285693.jpg
Ông Terado Hirotsugu-Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng bày tỏ mong muốn kết nối và hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: M.H

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã phối hợp cùng Trường Đại học Quy Nhơn trong việc đưa sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sang thực tập và làm việc tại Nhật Bản; góp phần hình thành thế hệ nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế.

Ông Terado Hirotsugu đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Trường Đại học Quy Nhơn trong hợp tác giáo dục với Nhật Bản. Đặc biệt trong việc phát triển năng lực tiếng Nhật, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và hỗ trợ sinh viên.

Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác; đồng thời, cam kết Tổng Lãnh sự quán sẽ tăng cường vai trò cầu nối, hỗ trợ nhà trường trong việc mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

truong-dai-hoc-quy-nhon-lam-viec-voi-dai-dien-tong-lanh-su-quan-nhat-ban-tai-da-nang.jpg
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Terado Hirotsugu- Lãnh sự phụ trách kinh tế và văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: M.H

“Thời gian tới, hai bên cùng triển khai các chương trình giao lưu văn hóa, học bổng, các hoạt động thực tập nghề nghiệp và dự án nghiên cứu chung, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới”-ông Terado Hirotsugu khẳng định.

Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các đối tác Nhật Bản trong tương lai và là dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường theo định hướng “Đại học ứng dụng, đa ngành, đạt chuẩn quốc tế”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null