UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp và Tổng lãnh sự quán Canada

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 25.2, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện tỉnh bang British Columbia tại Việt Nam và Công ty Gene Bio Medical (GBM) - một DN công nghệ sinh học hàng đầu của Canada.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) tặng quà cho bà Jessica Hu, Tổng Giám đốc điều hành GBM. Ảnh: HẢI YẾN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) tặng quà cho bà Jessica Hu, Tổng Giám đốc điều hành GBM. Ảnh: HẢI YẾN

Buổi làm việc có sự tham gia của bà Lê Thị Mỹ Tuyền, Tùy viên Thương mại - Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh; bà Vương Thị Khánh An, Chuyên viên Thương mại cao cấp, Văn phòng British Columbia tại Việt Nam; bà Jessica Hu, Tổng Giám đốc điều hành GBM; ông Bob Ai, Giám đốc tài chính GBM; ông Linh Lê, Giám đốc điều hành GBM. Về phía DN trong nước có bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan về tình hình KT - XH của tỉnh, những định hướng phát triển và các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư, đặc biệt là trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghệ sinh học. Tỉnh hiện là trung tâm dược phẩm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với hệ thống hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế ngày càng hoàn thiện, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty GBM đã trình bày kế hoạch đầu tư tại tỉnh với dự án hợp tác cùng Bidiphar, hướng đến việc xây dựng một cơ sở sản xuất hiện đại để sản xuất các loại kit xét nghiệm chẩn đoán chất lượng cao theo công nghệ Canada. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến từ 10 - 20 triệu USD, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong chẩn đoán phân tử, giúp nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đáp ứng nhu cầu xét nghiệm y tế chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Canada, đồng thời cam kết đồng hành cùng DN trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ về hạ tầng, chính sách ưu đãi.

Đại diện GBM và Bidiphar ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ảnh: HẢI YẾN

Đại diện GBM và Bidiphar ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ảnh: HẢI YẾN

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện GBM và Bidiphar đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án, mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ giữa DN 2 nước trong lĩnh vực y tế - dược phẩm.

Trước đó ngày 24.2, Đoàn công tác Canada đã được Sở KH&ĐT dẫn đi khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A và Khu công nghiệp Becamex Bình Định. Đây là 2 địa điểm đang được tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng tiếp nhận các dự án công nghiệp công nghệ cao.

Bình Định hiện có 94 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,37 tỷ USD, trong đó có 44 dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn 1,124 tỷ USD. Trong lĩnh vực may mặc, đã có 2 dự án do DN Canada đầu tư với tổng vốn 2,7 triệu USD. UBND tỉnh hy vọng sự hợp tác với GBM sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Bình Định và Canada, mở rộng hơn nữa danh mục các ngành đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, tạo tiền đề cho các bước triển khai cụ thể tiếp theo trong dự án hợp tác giữa GBM và Bidiphar tại Bình Định.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

(GLO)- Sau những đợt mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị bệnh, cây chết hàng loạt. Không ít hộ dân buộc phải chặt bỏ cả vườn sau nhiều năm đầu tư, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

Đưa cà phê Gia Lai đến nước Mỹ

(GLO)- Từ những vùng cà phê trên cao nguyên, các sản phẩm chế biến mang thương hiệu Gia Lai đang từng bước hiện diện tại Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn với yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

null