Trồng mới 40.000 ha rừng trong giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-3, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận một số nội dung liên quan công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Ảnh: Lê Nam

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Hoan cho biết: Năm 2022, công tác triển khai phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) được các đơn vị chủ rừng đã thực hiện đốt trước có điều khiển 933 ha, xây dựng 106,5 km đường ranh cản lửa, nhờ đó trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng; giao rừng 5.259 ha/6.851,4 ha (đạt 76,76%), giao cho 9 cộng đồng (với 1.393 hộ tham gia) và 211 hộ gia đình; trồng rừng được 8.252,7 ha (đạt 103,2% kế hoạch), chăm sóc rừng trồng 26.560 ha (đạt 100% kế hoạch), khai thác rừng trồng tập trung 1.432,5 ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 98,8 ha. Tổng vốn được huy động, phân bổ thực hiện chương trình là hơn 346,2 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước hơn 174 tỷ đồng; vốn khác gần 172,2 tỷ đồng). Thu tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 180,3 tỷ đồng (đạt 163,98% kế hoạch), giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 là 55,873 tỷ đồng và giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 là là 94,07 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 11-12-2021 đến 10-12-2022, các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ 329 vụ vi phạm, giảm 108 vụ, tương đương 24,71 % so với năm 2021. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 449,4 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (giảm 324 m3 tương ứng 41,89%), 277,7 ster củi, 11,9 kg động vật rừng và một số lâm sản khác; 54 xe ô tô, 57 xe công nông, xe độ chế, máy xúc, 129 xe máy và 29 máy cưa. Diện tích rừng bị phá là 44,2 ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 213 vụ/329 vụ; xử lý vi phạm hành chính 177 vụ; xử lý hình sự 37 vụ.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã đề ra kế hoạch trong năm 2023, như: bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có; nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,33%; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác; huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; trồng rừng 8.000 ha, chăm sóc rừng hơn 26.290 ha; khoán bảo vệ rừng 145.000 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hơn 510 ha; 100% chủ rừng là tổ chức xây dựng và được phê duyệt phương án Quản lý rừng bền vững; tiếp tục nâng cao nhận thức về PCCCR cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư…

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Lê Nam

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đánh giá: Năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng và sự ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, số vụ vi phạm lâm luật năm 2022 giảm 108 vụ, tương đương 24,71% so với năm 2021; trồng rừng được 8.252,7 ha, đạt 103,2% so với kế hoạch được giao; hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là tình hình vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, công tác giao rừng cho hộ gia đình, cộng đồng để vừa tham gia bảo vệ phát triển rừng vừa cải thiện sinh kế chưa được các địa phương quan tâm đúng mức; diện tích rừng trồng mới tuy đạt kế hoạch về khối lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng và chưa tạo ra được phong trào toàn dân tham gia trồng rừng để góp phần nâng cao đời sống, cải thiện môi trường xã hội…

Phó Chủ tịch UBND đề nghị cơ quan Thường trực, Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp nhiệm vụ của các thành viên để bổ sung, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đảm bảo toàn diện; thành lập nhóm zalo để chuyển tải thông tin phục vụ cho quá trình chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo được thông suốt và kịp thời. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phải tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm; trồng mới 40.000 ha trong giai đoạn 2021-2025 và trồng mới 8.000 ha rừng trong năm 2023; xây dựng kế hoạch để phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia kiểm tra thực tế ở các địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là công tác trồng rừng từ nguồn ngân sách hỗ trợ trong các năm qua để từng bước nâng cao và gắn trách nhiệm của từng thành viên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null