Trộm thẻ ngân hàng của khách để mua vàng, điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8-12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp thẻ ngân hàng của khách hàng để mua vàng và điện thoại di động.
Phương và Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Phương và Khương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phát hiện Nguyễn Thị Kiều Phương (trú đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) thường xuyên sử dụng thẻ ngân hàng với thông tin không phải của mình để đến các điểm có dịch vụ thanh toán tiền bằng thẻ ngân hàng để mua vàng, điện thoại… có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến chiều 6-12, khi Phương đang mua điện iPhone 15 Promax tại cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) và thanh toán bằng thẻ thì bị Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Nam Dương kiểm tra.

Tại đây, Phương thừa nhận trộm thẻ ngân hàng loại Platinum debit của anh N.V.H. (trú căn hộ Hiyori đường Võ Văn Kiệt, An Hải Bắc, Sơn Trà) để đến cửa hàng mua 5 điện thoại iPhone 15 Promax.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Cảnh Khương (30 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngay sau đó.

Qua làm việc, Khương khai nhận mình là nhân viên của cơ sở Spa trên đường Hùng Vương. Lợi dụng sơ hở của khách hàng trong lúc làm việc, Khương lấy trộm thẻ ngân hàng (chủ yếu là loại thẻ tín dụng thanh toán được bằng cách quẹt thẻ tại các điểm dịch vụ) rồi đưa cho Phương đến tiệm vàng, cửa hàng điện thoại mua hàng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khác.

Khương khai đồng phạm còn có Nguyễn Hữu Khánh Vy (34 tuổi, trú phường Nam Dương, Hải Châu) và Hàn Chánh Gia Thành Quang (26 tuổi, trú phường Nam Dương).

Các đối tượng này ngoài lấy trộm thẻ ngân hàng tại cơ sở thẩm mỹ còn dụ dỗ đàn ông vào khách sạn “tâm sự” rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp thẻ ngân hàng. Số tiền nhóm này chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null