Trịnh Sướng buôn xăng giả,Tổng cục quản lý thị trường nhận một phần trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trao đổi với Dân trí, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) thừa nhận cơ quan này có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng.
 
Trung bình mỗi tháng nhóm Trịnh Sướng đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả. Với số lượng này thì trong hai năm rưỡi, ông Sướng với các bị can đã bán khoảng 180 triệu lít xăng.
Có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho xăng giả?
Mới đây, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (My Hung Petrol) về hành vi sản xuất, mua bán xăng RON95-II giả khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.
Sau khi xảy ra vụ việc, dư luận đặt câu hỏi vì sao Trịnh Sướng có thể ngang nhiên kinh doanh hàng trăm triệu lít xăng giả trong suốt hơn 2 năm qua. Trách nhiệm của các cơ quan, trong đó có Tổng cục Quản lý Thị trường - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các mặt hàng, chống hàng giả và gian lận thương mại ra sao?
Trao đổi với Dân trí, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) thừa nhận cơ quan này có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ việc buôn bán xăng giả của Trịnh Sướng.
“Tất cả các lực lượng đều có trách nhiệm, nếu ai cũng làm tốt thì đâu đễn nỗi. Về phía cơ quan quản lý thị trường, nếu tăng cường kiểm tra, chủ động giám sát, đề xuất kịp thời, lập đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời… thì việc phát hiện hàng giả tôi tin rằng sẽ tốt hơn”, ông Linh nói.
Trước câu hỏi về việc có kiểm điểm cụ thể cá nhân hay tập thể nào hay không, ông Linh cho biết, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng. Hiện tại cơ quan quản lý thị trường vẫn phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ nghiêm túc, xem trách nhiệm của mình đến đâu.
“Đây là dịp mình nhìn lại một cách tổng thể từ quy trình đến vận hành. Ngay sau vụ việc, chúng tôi đã có báo cáo bộ, chấn chỉnh lại đội ngũ, rồi lập đoàn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất tại nhiều địa bàn, đặc biệt tập trung vào địa bàn tiêu thụ xăng dầu lớn”, ông Linh cho biết.
 
Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương).
Đáng lưu ý, từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng… tiến hành 130 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nhưng, hai chi nhánh và một kho xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm chủ khi thanh tra, kiểm tra đều “không vi phạm”. Cầu hỏi đặt ra là có hay không việc “bảo kê, chống lưng”?
Trả lời phóng viên, ông Linh cho rằng việc phối hợp giữa các lực lượng còn nhiều hạn chế. “Có bảo kê ở quản lý thị trường hay không thì phải có kết luận chính thức của điều tra. Tuy nhiên rõ ràng, nếu cơ quan nào cũng làm hết trách nhiệm thì sẽ không xảy ra vụ việc như thế”, ông Linh nhấn mạnh.
Dồn lực kiểm tra đại lý phân phối, nhập khẩu xăng dầu; kiến nghị sửa chính sách
Nhận định về vụ xăng giả Trịnh Sướng, ông Linh nói: Đây là vụ việc tinh vi, phức tạp, một đường dây khép kín, có quy mô tổ chức. Không chỉ xăng dầu giả, nạn buôn lậu cũng rất nhức nhối bởi trốn thuế mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó mặt hàng xăng dầu lại là mặt hàng nhạy cảm, thiết yếu.
Thời gian tới, người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ dồn lực tăng cường kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên các đại lý, đầu mối nhập khẩu, phân phối mặt hàng xăng dầu.
“Lực lượng thì mỏng nhưng xăng dầu là mặt hàng trọng yếu, do vậy cần tăng cường kiểm tra. Kiểm tra lại toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu, cấp phép, an toàn chay nổ, xăng lậu, xăng rởm”, ông Linh thông tin.
Nói về khó khăn khí kiểm tra, thanh tra mặt hàng xăng dầu, ông Trần Hữu Linh chia sẻ, nhiều khi lực lượng quản lý thị trường phải đi “đường vòng”. Bởi cơ quan này chủ yếu kiểm tra về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, an toàn cháy nổ...
Muốn kiểm tra về chất lượng xăng dầu, cơ quan quản lý thị trường phải yêu cầu phối hợp liên ngành. Việc kiểm định chất lượng xăng dầu hiện nay thuộc về cơ quan quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ). Việc lấy mẫu xăng dầu và phát hiện sai phạm gặp những khó khăn nhất định, trong đó có nhiều khó khăn bắt nguồn từ chính sách.
“Chúng tôi đã kiến nghị sửa đổi Nghị định 83, 87 về xăng dầu, khí gas để tạo điều kiện tốt hơn trong việc phân cấp quản lý, rõ ràng hơn về thẩm quyền, thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, phát hiện xăng dầu giả”, ông Linh cho biết.
Kết luận, ông Linh cho rằng vụ việc xăng giả Trịnh Sướng vừa qua là dịp để xem lại tổng thể việc quản lý mặt hàng xăng dầu, từ khâu nhập khẩu đến quản lý thương nhân đầu mối, đại lý, cây xăng. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu của xã hội và cũng là mặt hàng giao thoa nhiều lực lượng.
“Việc phối hợp giữa các lực lượng còn hạn chế, làm chưa hết trách nhiệm nên mới dẫn tới tình trạng vừa rồi. Cần phải có hành động cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn trong việc kiểm soát chất lượng xăng dầu, nhập khẩu lậu xăng dầu”, ông Lính nhấn mạnh.
Trước đó, từ 31/5 đến 2/6, Công an Đắk Nông khám kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của ông Trịnh Sướng (còn gọi là Tám Sướng) để mở rộng chuyên án sản xuất và mua bán hàng giả. Vụ án bị phanh phui khi cơ quan chức năng xác định một ôtô ở Đắk Nông bị cháy do sử dụng xăng kém chất lượng của đại gia này.
Sau khi bắt quả tang các bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, ban chuyên án xác định ông Sướng và một số người cầm đầu 4 nhóm đã pha trộn dung môi và một số chất khác vào xăng kém chất lượng để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả.
Đến nay, công an đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, hơn 430.000 lít dung môi, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 50 kg chất tạo màu. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền các bị can dùng để mua dung môi phục vụ việc sản xuất xăng giả là trên 3.000 tỷ đồng.
Trung bình mỗi tháng họ đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả. Với số lượng này thì trong hai năm rưỡi, ông Sướng với các bị can đã bán khoảng 180 triệu lít xăng. Nếu tính bình quân mỗi lít xăng 20.000 đồng thì tổng số tiền bán xăng giả khoảng 3.600 tỷ đồng.
Nguyễn Mạnh (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa quy mô 204 ha, vốn hơn 2.113 tỷ đồng

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đak Đoa với nguồn vốn hơn 2.113 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đak Đoa (xã KDang) với quy mô 204 ha. Theo quyết định, dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Giữ vững an ninh trật tự để thu hút đầu tư phát triển kinh tế tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai).

Giữ vững an ninh để hút đầu tư vào Ia Le

(GLO)- Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng giữ vững an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng được dừng đóng BHXH bắt buộc thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai dưới 1 tỷ đồng/năm không còn thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chính mình. Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu rõ cách xử lý đối với những trường hợp đã tham gia BHXH bắt buộc trước đó.

null