Triển vọng từ nguồn năng lượng tái tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai nằm trong số ít tỉnh thành ở nước ta có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Với sự năng động của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư đã đến Gia Lai để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này. Đây là cơ sở để tỉnh hướng đến mục tiêu trở thành thủ phủ phát triển năng lượng tái tạo của cả nước.
Làn sóng đầu tư
Sau 9 tháng thi công, Nhà máy Điện mặt trời Thành Thành Công Krông Pa (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) đã chính thức đóng điện vào ngày 4-11 và khánh thành vào ngày 1-12-2018. Nhà máy có công suất 49 MW, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 70,23 ha đất đồi. Với 209.100 tấm pin năng lượng mặt trời (công suất 330 Wp mỗi tấm) được lắp đặt để hấp thụ bức xạ ánh nắng mặt trời chuyển đổi thành điện năng hòa vào hệ thống tải điện, Nhà máy cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 103 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khoảng 47.000 hộ dân, làm giảm phát thải CO2 khoảng 29.000 tấn/năm.
Lắp đặt hệ thống pin mặt trời Nhà máy Điện mặt trời Thành Thành Công Krông Pa. Ảnh: Minh Triều
Lắp đặt hệ thống pin mặt trời Nhà máy Điện mặt trời Thành Thành Công Krông Pa. Ảnh: Minh Triều
Trước đó, đầu năm 2018, Nhà máy Điện sinh khối An Khê (xã Thành An, thị xã An Khê) thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cũng chính thức đi vào hoạt động. “Nhà máy có công suất 95 MW, trong đó, khoảng 25 MW được sử dụng nội bộ, còn lại được phát lên lưới điện quốc gia. Nhà máy có tổng mức đầu tư trên 1.900 tỷ đồng, ước tính mang lại nguồn thu cho Công ty khoảng 300 tỷ đồng/năm sau khi đi vào hoạt động ổn định. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu từ việc bán điện của Nhà máy là 150 tỷ đồng”-ông Nguyễn Văn Hảo-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-cho biết.
Được biết, nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy Điện sinh khối An Khê được lấy từ bã mía tận dụng sau khi ép đường. Bên cạnh đó, Nhà máy còn thu mua phụ phẩm nông nghiệp như: vỏ cà phê, vỏ đậu, vỏ trấu... của người dân trong vùng, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân các huyện, thị xã phía Đông của tỉnh. Ông Hảo cho biết thêm, Nhà máy được xem là công trình sản xuất năng lượng sạch, an toàn và thân thiện với môi trường khi được Công ty đầu tư hệ thống xử lý khói thải đồng bộ với lò hơi nhằm giảm nồng độ bụi và nhiệt độ trong khối đến phạm vi cho phép; các công đoạn từ vận chuyển bã mía ngoài trời đến nhà lò hơi, xử lý nước thải, tiếng ồn... đều được thực hiện đúng quy trình.
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, UBND tỉnh đã cho phép 23 nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư 33 dự án điện mặt trời trên địa bàn với tổng công suất 3.951,5 MWp. Trong đó, 2 dự án đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 98 MWp, tổng vốn đầu tư 2.672 tỷ đồng đang triển khai các thủ tục đầu tư và thi công; 11 dự án đã được UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch, tổng công suất là 675 MWp; 20 dự án đang khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch với tổng công suất dự kiến là 3.195 MWp. Bên cạnh đó, còn có 12 nhà đầu tư đang khảo sát, chọn vị trí cho 17 dự án với tổng công suất dự kiến khoảng 1.333 MWp.
Đối với điện gió, Gia Lai có 4 khu vực tiềm năng với quy mô công suất có thể đạt khoảng 1.800 MW. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh (Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang, An Khê) với khoảng 700 MW; phía Đông Nam tỉnh (Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa) khoảng 400 MW; phía Tây tỉnh (Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh và Đak Đoa) khoảng 600 MW và khu vực TP. Pleiku khoảng 100 MW. Hiện UBND tỉnh đã đồng ý cho 5 nhà đầu tư lắp đặt trụ đo gió để triển khai khảo sát đánh giá tiềm năng, làm cơ sở nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án điện gió. Ông Hồ Tá Tín-Giám đốc Công ty SBRE, doanh nghiệp vừa được trao giấy chứng nhận đầu tư phát triển điện gió-lạc quan cho biết: “Tiềm năng phát triển điện gió của Gia Lai rất lớn. Chúng tôi may mắn tiếp cận được tiềm năng này đúng thời điểm. Từ lúc được UBND tỉnh đồng ý cho triển khai đo gió đến khi được trao giấy chứng nhận chỉ mất gần 1 năm. Tôi tin những giai đoạn tiếp theo triển khai dự án cũng sẽ rất thuận lợi”.
Phát huy triệt để tiềm năng
Nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng cùng với áp lực phải có nguồn năng lượng sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường là lý do để việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo hiện được đẩy mạnh hơn bao giờ. Việc phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối trên địa bàn tỉnh ta hiện cũng phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo được Chính phủ khuyến khích đầu tư.
Khu vực điều hành Nhà máy Điện sinh khối An Khê. Ảnh: Hà Duy
Khu vực điều hành Nhà máy Điện sinh khối An Khê. Ảnh: Hà Duy
“Tỉnh Gia Lai luôn trân trọng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển năng lượng tái tạo cũng như các lĩnh vực khác. Ngoài những tiềm năng phong phú, tỉnh còn có các cơ chế, chính sách thiết thực và hiệu quả cũng như quyết tâm cao độ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định. Và những cam kết đó đã được tích cực triển khai vào thực tiễn. Ông Đặng Công Thành-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Thành Công đánh giá rất cao sự hỗ trợ của tỉnh: “Tập đoàn đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan trong tất cả các khâu từ khi khảo sát đến khi chính thức đi vào hoạt động để dự án triển khai thuận lợi, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng”.
Cùng với tỉnh, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng rất chủ động, điển hình như huyện Krông Pa-nơi được coi là miền đất hứa của rất nhiều doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển nguồn năng lượng từ mặt trời. Ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết, đối với lĩnh vực này, tỉnh có những chính sách ưu tiên phát triển và huyện cũng đã thực hiện rất tốt theo đúng quy định. Hiện trên địa bàn Krông Pa có gần 20 dự án điện mặt trời của 17 doanh nghiệp đến khảo sát và đề nghị đầu tư với tổng công suất khoảng trên 1.000 MWp. Nếu các dự án này được triển khai một cách thuận lợi sẽ góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động, cơ sở hạ tầng được đầu tư cũng như kéo theo đó là các dịch vụ đi kèm.
Gia Lai hiện còn một tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo nữa nhưng chưa được để ý khai thác là điện mặt trời nổi trên nước.Với hệ thống sông, hồ, đặc biệt là số lòng hồ thủy điện khá nhiều, Gia Lai rất phù hợp để phát triển điện mặt trời nổi. Đầu tư điện mặt trời nổi sẽ khắc phục được hạn chế của điện mặt trời trên đất là không chiếm diện tích đất. Theo khảo sát, năng lượng điện mặt trời tại Gia Lai có thể đạt tới công suất khoảng 4.600 MW, trong đó, các dự án điện mặt trời trên đất khoảng hơn 2.100 MW, điện mặt trời nổi trên nước khoảng hơn 2.500 MW. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang có kế hoạch triển khai một loạt dự án điện mặt trời ở các khu vực hồ thủy điện trên toàn quốc, trong đó có dự án tại hồ Sê San 4 (tỉnh Gia Lai) với công suất 47 MW.
Không khó để thấy, với tiềm năng dồi dào để phát triển năng lượng tái tạo cũng như sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư hiện nay, Gia Lai chắc chắn sẽ trở thành thủ phủ phát triển năng lượng tái tạo của cả nước. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian tới.
KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-9 tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có giá bán cao nhất 145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.284 USD/ounce.

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

(GLO)- Từ ngày 25-9, EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES). Tuy nhiên, Việt Nam được loại trừ khỏi biện pháp này do lượng nhập khẩu vào EU không đáng kể, tạo lợi thế nhất định cho hàng Việt khi tiếp cận thị trường.

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

El Niño tác động thế nào đến an ninh lương thực toàn cầu?

(GLO)- El Niño đang mạnh lên và được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo gần như chắc chắn kéo dài đến tháng 2-2027. Không chỉ làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, hiện tượng khí hậu này còn đang tạo thêm sức ép lên sản xuất nông nghiệp, giá lương thực và sinh kế của hàng triệu người.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

(GLO)- Sau những đợt mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị bệnh, cây chết hàng loạt. Không ít hộ dân buộc phải chặt bỏ cả vườn sau nhiều năm đầu tư, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

null