Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai 2024: Đổi mới và kế thừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Diễn ra định kỳ 2 năm/lần, triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai là dịp giới thiệu thành tựu của chuyên ngành Nhiếp ảnh đến với đông đảo công chúng.

Năm nay, với chủ đề “Gia Lai trong tôi”, triển lãm trưng bày 100 tác phẩm xuất sắc của 24 tay máy chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy sự đổi mới và kế thừa là yếu tố nổi bật trong triển lãm lần này.

Sự tươi mới

Những tác phẩm tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh lần này chạm đến người xem không chỉ ở tính chuyên nghiệp, chất lượng sáng tạo ảnh đỉnh cao, mà ở góc nhìn mới lạ, khoảnh khắc chân thực của đời sống được bắt trọn qua từng góc máy nghệ thuật.

Bên cạnh những tên tuổi gạo cội của làng nhiếp ảnh như: Phạm Dực, Huy Tịnh, Nhất Hạnh, Nguyễn Linh Vinh Quốc, Nguyễn Ngọc Hòa (Hòa Carol), Võ Đình Khoa... triển lãm còn có sự góp mặt của một số tác giả trẻ, tay máy không chuyên.

trien-lam-dien-ra-tu-ngay-6-den-15-11-tai-danh-thang-bien-ho-anh-hoang-ngoc.jpg
Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 6 đến 15-11 tại danh thắng Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: M.C

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Dực nhận xét: “Đây là triển lãm cho thấy rất rõ tinh thần đổi mới. Nếu các tác phẩm về chân dung người già Tây Nguyên-chủ đề quen thuộc từng mang về cho nhiếp ảnh Gia Lai rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế thường chiếm số lượng áp đảo trong các triển lãm trước thì lần này hầu như không có.

Thay vào đó, hình ảnh người già luôn đi cùng với thế hệ trẻ, thể hiện rõ tinh thần kế thừa, tiếp nối. Do đó, chủ đề này cũng tràn đầy sức sống, sự tươi mới, hy vọng”.

Cũng theo NSNA Phạm Dực, không chỉ ở mảng màu văn hóa, mà các tác phẩm ảnh về lĩnh vực du lịch, kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng-an ninh cũng đậm đầy sự tươi mới. Điều đó cho thấy tinh thần kế thừa đầy sức sống của thế hệ cầm máy kế cận, đồng thời khắc họa chủ đề “Gia Lai trong tôi”-một vùng đất đang có sự vươn mình rất mạnh mẽ.

Triển lãm là dịp hội tụ, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của các tác giả. Có thể kể đến như: Chàng trai Tây Nguyên, Thiếu nữ Jrai, Vòng xoang (Phạm Dực); Dệt vải, Độc tấu đàn t’rưng, Hồ Ia Mơ (Huy Tịnh); Chư Đang Ya, Khám phá thác Hang Én, ảnh bộ Cà phê Việt (Hòa Carol)...

Đặc biệt, một số tác giả trẻ có tác phẩm xuất sắc về du lịch Gia Lai như: Đường hoa Chư Đang Ya, K50 thay áo mới (Phạm Công Quý); Cánh đồng Ktơ, Dù lượn Chư Đang Ya, Lợp mái nhà rông (Nguyễn Văn Tuấn)… Nhiều tác phẩm đã đạt các giải thưởng khu vực, trong nước và quốc tế trước đó.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh-Hội viên Hội NSNA Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phụ trách chuyên ngành Nhiếp ảnh chia sẻ: “Tác phẩm của tôi đa dạng về đề tài văn hóa và cuộc sống đời thường. Nhưng đặc biệt nhất là hình ảnh một bé gái người nước ngoài đang trượt patin tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Đây là một trong những hoạt động rất sôi động của giới trẻ phố núi. Trong nhịp sống đời thường đó, còn có thể thấy sự hội nhập và phát triển của vùng đất này”.

chang-trai-tay-nguyen-anh-nsna-pham-duc.jpg
Chàng trai Tây Nguyên. Ảnh NSNA Phạm Dực
duong-hoa-da-quy-anh-pham-quy.jpg
Đường hoa dã quỳ. Ảnh: Phạm Quý
sac-thai-nui-lua-chu-dang-ya-anh-bo-hoang-quoc-vinh.jpg
Sắc thái núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh bộ- Hoàng Quốc Vĩnh

100 tác phẩm tại triển lãm đã truyền tải tới công chúng những thành tựu kinh tế, văn hóa-xã hội, du lịch, khoa học kỹ thuật, quốc phòng-an ninh nổi bật của tỉnh trên con đường đổi mới, phát triển. Triển lãm cũng mang đến những khoảnh khắc cuộc sống đời thường, vẻ đẹp của đất và người Gia Lai dưới những góc nhìn bình dị.

Tinh thần kế thừa

Nếu các NSNA gạo cội vẫn chứng tỏ được sự lao động nghệ thuật bền bỉ thì những tay máy trẻ cũng góp sức vào sân chơi nghệ thuật bằng thành quả sáng tạo riêng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh khẳng định: Triển lãm lần này xuất hiện nhiều tác giả trẻ với những tác phẩm độc đáo. Là người cầm máy lâu năm, tôi rất vui khi nhìn thấy tinh thần kế thừa như vậy. Tôi cũng mong hàng năm có thêm những sân chơi như thế này để khích lệ thế hệ trẻ ghi lại những khoảnh khắc, cảnh đẹp của đất và người Gia Lai.

Lần thứ hai có tác phẩm được chọn triển lãm ảnh nghệ thuật toàn tỉnh, tác giả trẻ Phạm Công Quý chia sẻ: “Đây là vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi học hỏi được rất nhiều từ những triển lãm lớn của tỉnh, nơi quy tụ những tay máy hàng đầu, xuất sắc nhất. Mỗi tác phẩm đều kể câu chuyện ý nghĩa, chạm đến trái tim người xem. Chính điều đó cũng thôi thúc khát vọng sáng tạo trong tôi nhiều hơn”.

chieu-bien-ho-anh-hoang-thu-thao.jpg
Chiều Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Thu Thảo

Trong khi đó, tác giả Nguyễn Hoàng Thu Thảo không chỉ lần đầu tiên có tác phẩm được triển lãm, mà còn là tay máy nữ hiếm hoi. Chị tâm sự: “Tôi chụp ảnh đã lâu và rất thích chụp phong cảnh Gia Lai, nhưng đây là lần đầu mạnh dạn gửi ảnh tham gia triển lãm.

“Biển Hồ chiều” là khoảnh khắc tôi bắt được ánh nắng chiều chiếu xuống tán cây đang ra lá non đổ xuống mặt nước. Có tác phẩm được chọn triển lãm lần này chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trên hành trình sáng tạo nghệ thuật”.

Theo NSNA Huy Tịnh, triển lãm ảnh nghệ thuật cũng góp phần phát hiện những nhân tố mới. Đây cũng là điều mà thế hệ NSNA đi trước luôn đau đáu, trăn trở để tìm ra đội ngũ kế cận, thổi luồng gió mới cho nhiếp ảnh nghệ thuật Gia Lai.

“Nhiếp ảnh là lĩnh vực đặc thù, phản ánh sự thật nhưng nâng tầm lên nghệ thuật. Các tác giả phải đi tận nơi, ghi lại những điều tận thấy. Do vậy, NSNA còn là những người viết sử bằng hình ảnh. Do đó, tôi mong muốn các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho anh em nhiếp ảnh được tiếp cận những sự kiện lớn về văn hóa, thể thao, kinh tế, chính trị, các lễ hội, đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới…

Chính ở những nơi khó khăn, càng cần có “tiếng nói” của nhiếp ảnh để đưa hình ảnh của đất và người Gia Lai đến với người dân cả nước và ra thế giới”-NSNA Huy Tịnh cho hay.

Trao đổi với P.V, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-cho biết: “Triển lãm là dịp để tôn vinh tinh thần lao động nghệ thuật, đề cao những tác phẩm công phu, tâm huyết của các NSNA.

Dấn thân trên con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ, bởi ngoài sự rung động của tâm hồn và xúc cảm, NSNA cộng cảm với mọi giác quan lẫn sự nhanh nhạy để truyền tải hiện thực cuộc sống một cách chân thực, vượt ra mọi sự đóng khung của hình ảnh để đến với người thưởng lãm”.

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null