(GLO)- Theo thông tin từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026, Gia Lai có 72 tác phẩm của 57 tác giả được chọn trưng bày.
(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.
Trong lần đấu giá vào tối thứ ba tuần này tại New York, Mỹ, bức tranh của họa sĩ Gustav Klimt có tên 'Chân dung Elisabeth Lederer' đã trở thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại có giá trị nhất từng được bán đấu giá, đạt 236,4 triệu USD, tương đương 6.300 tỉ đồng.
(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
(GLO)- Bằng sự khéo léo, sáng tạo, các thầy-cô giáo Trường Tiểu học Ia Nhin (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã hướng dẫn học sinh tận dụng chai nhựa, thùng giấy, nắp chai, cốc giấy... chế tạo thành dụng cụ học tập và các đồ dùng hữu ích.
Ngôi nhà được thiết kế vừa mang tính sáng tạo vừa phù hợp với đặc điểm khí hậu của đất nước Indonesia, đem lại cảm giác thoải mái và thư giãn cho gia chủ.
Đề tài mỹ thuật về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng luôn là mảnh đất màu mỡ cho sáng tác. Trong khi đó, không ít họa sĩ còn e ngại khi chưa tìm ra hướng đi mới, tác phẩm vẫn lặp lại khuôn mẫu cũ...
Với mong muốn lưu giữ những ký ức về tuổi thơ yên bình và tái hiện nét văn hóa truyền thống của làng quê mình, Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi) đã đưa những đặc sắc làng quê Bắc Bộ vào tác phẩm bánh trung thu của mình, gây bão cộng đồng mạng.
(GLO)- Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023). Việt Nam có 2 thành phố lọt top 100 là TP. Hồ Chí Minh và Huế.
Bộ sách 'Công cụ thưởng ngoạn nghệ thuật' với các nội dung về lịch sử hội họa phương Tây, cách xem và phân tích tranh, cũng như giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới… sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc và am hiểu hơn về hội họa.
Hai năm sau khi xu hướng công nghệ NFT bùng nổ thu hút hàng loạt nghệ sỹ và người nổi tiếng, các nhà nghiên cứu ước tính những khoản đầu tư vào NFT của khoảng 23 triệu người đã trở nên vô giá trị.
(GLO)- Đến tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật “Gia Lai-Sắc màu cuộc sống” khai mạc sáng 15-3 tại thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku), họa sĩ Lê Hùng-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai vừa bày tỏ niềm vui mừng trước một sự kiện quy mô, vừa không khỏi cám cảnh vì “đầu ra” quá hẹp của các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Tối 1-7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình công bố, trao kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới quyển sách thư pháp “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển.“
(GLO)- Qua bàn tay của nghệ nhân, những thớ gỗ đã “ngủ“ vùi trong gió bụi của đất trời bỗng chốc trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Trải qua hàng trăm năm, chúng trở thành báu vật của người đời.
(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ chưa có dịp vào thăm Tây Nguyên. Tuy nhiên, hình ảnh của Người vẫn luôn khắc sâu trong trái tim của đồng bào các dân tộc nơi đây và được thể hiện qua nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo Nhân Dân do ông Biên-Chủ tịch UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh) tạc là một trong số đó.
Một viên ngọc quý kết tinh của 6 tấn quặng dạ minh châu hiếm có, lớn và độc nhất thế gian, từng không được ai đếm xỉa vì ngỡ chỉ là “đèn đường“, ai dè lại có giá trị vô cùng lớn lên đến gần 10 nghìn tỷ đồng.
Đối với nhiều người, xác côn trùng hầu như không đáng để bận tâm nhưng tại Hà Lan, có một nghệ sỹ đã sử dụng những nguyên vật liệu đặc biệt này để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo.
Hàng chục năm qua, nghệ nhân Đặng Hồng Điểm (59 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã “biến“ những trái dừa khô tưởng chừng bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức lễ tiếp nhận hơn 40 tác phẩm nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác phẩm của các họa sĩ, nhà sưu tập trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế.
Người ta thường vứt đi những chiếc điện thoại di động đã lỗi thời hoặc hư hỏng. Hiếm ai biết được rằng món đồ điện tử tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng lại có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật.