EXPO 2025 chào đón âm nhạc dân gian Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-9, đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm toàn cầu 2025 hay còn được gọi là Hội chợ thế giới 2025 (EXPO 2025 Osaka) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản).

Trong số này, đại diện nhóm nhạc dân tộc Tây Nguyên có 9 nghệ nhân Jrai của tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội quảng bá âm nhạc Việt Nam nói chung, âm nhạc dân gian Tây Nguyên nói riêng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

EXPO được tổ chức 5 năm/lần, là một trong vài sự kiện toàn cầu lớn nhất thế giới. EXPO 2025 Osaka diễn ra liên tục từ ngày 13-4 đến ngày 13-10 tại hòn đảo nhân tạo Yumeshima (Đảo Giấc mơ) thuộc TP Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản với hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự.

Như thông lệ của EXPO, Ngày Quốc gia dành cho khách tham quan hướng tới một quốc gia trọn vẹn nhất thông qua trải nghiệm nhiều hoạt động và sự kiện đặc biệt với quy mô lớn, được tổ chức suốt trong một ngày. Tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam (9-9) tại EXPO 2025 Osaka, đoàn Việt Nam có nhiều nhóm nghệ sĩ đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Múa TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, nhóm nhạc dân tộc Tây Nguyên… Chương trình do NSND Trần Ly Ly là tổng đạo diễn với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, một số bộ, ngành và địa phương liên quan.

2.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung) sẽ mang chiếc đàn klek klok độc đáo đến với EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Lam Nguyên

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, các nghệ nhân tỉnh Gia Lai đã gấp rút luyện tập nhiều tiết mục hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung) cho hay, anh từng tham gia biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Hàn Quốc…, và đâu đâu cũng thấy khán giả say mê với âm thanh từ các nhạc cụ truyền thống làm bằng tre nứa của đồng bào Jrai.

Khẳng định đây là thế mạnh, anh cho biết lần này sẽ mang đến xứ Phù Tang nhiều loại nhạc cụ do chính anh chế tác như: T’rưng, kơ ní, klông pút, ting ning. Đặc biệt, chiếc đàn klek klok do anh tự học hỏi, sáng chế cũng sẽ góp mặt với tiếng ngân nga trong trẻo như suối reo. Từ nhạc cụ với chất liệu thô mộc, bản sắc cất lời với những bài độc tấu, hòa tấu nhạc cụ như: Lời chào đoàn kết, Buôn làng ấm no…

Cô ca sĩ nhỏ nhắn với chất giọng đầy nội lực Rơ Mah Mơ Ly (xã Ia Krêl) cũng tham gia cùng cả đoàn dịp này với các tiết mục đơn ca, song ca một số bài dân ca Jrai Ru em, Lời tỏ tình bên suối. Mơ Ly còn thể hiện sự đa năng khi vừa hát, vừa chơi nhạc đệm cùng cả đội. Không quá bỡ ngỡ do đã từng tham gia biểu diễn ở Úc, chuyến đi này tiếp tục là cơ hội hiếm có để cô gái trẻ “xuất khẩu văn hóa” từ buôn làng đến các nước bạn.

bs1.jpg
Nghệ nhân Rcơm Bus biểu diễn tiết mục “Chàng trai buôn Đê” trong buổi tổng duyệt chương trình chiều 4.9. Ảnh: Lam Nguyên

“Em mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời khám phá, học hỏi thêm về phong tục, văn hóa của những đất nước khác. Vì vậy, em rất trông chờ được tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka”, Mơ Ly hào hứng trò chuyện.

Bên cạnh việc tập luyện, các nghệ nhân trong đoàn cũng được thông tin cụ thể về những hoạt động chính của Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, gồm: Nghi lễ chính thức Ngày Quốc gia; chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ nghi lễ chính thức; diễu hành; trình diễn thời trang áo dài Việt Nam. Cùng với đó là diễn đàn DN, trưng bày sản phẩm, giới thiệu DN, điểm đến Việt Nam; các hoạt động biểu diễn múa rối nước và rối cạn, âm nhạc truyền thống Việt Nam, chiếu phim Việt Nam, triển lãm ảnh về du lịch, di sản Việt Nam…

bs2-1.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn các tiết mục trong buổi tổng duyệt chương trình chiều 4.9. Ảnh: Lam Nguyên

Chiều 3-9, tại buổi làm việc với các nghệ nhân tỉnh Gia Lai trước chuyến lưu diễn nước ngoài quan trọng, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chỉ đạo chương trình, kỳ vọng các tiết mục của đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai sẽ là “của hiếm”, là điểm nhấn quan trọng của chương trình biểu diễn tại Ngày Quốc gia Việt Nam. “Tôi mong cả đoàn tích cực tập luyện để có những tiết mục đặc sắc nhất. Càng đậm nét bản sắc thì càng hấp dẫn”, ông nhấn mạnh.

1.jpg
PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm việc với đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai chiều 3-9. Ảnh: Lam Nguyên

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị các nghệ nhân tập luyện thêm một vài tác phẩm âm nhạc của đất nước Nhật Bản để tạo sự lý thú trong giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia. Với tâm huyết đó, chiều 4-9, tại Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dự buổi tổng duyệt chương trình và có những góp ý xác đáng nhằm hoàn thiện nội dung, chất lượng các tiết mục, qua đó quảng bá giá trị của âm nhạc dân gian Tây Nguyên cũng như bản sắc Việt đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

Những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống

(GLO)- “Bông trang đỏ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) gồm 13 truyện ngắn tâm đắc nhất được Nguyễn Đặng Thùy Trang chọn in tập trong những sáng tác từ năm 2019 đến nay. Tập truyện ngắn là những lát cắt giàu xúc cảm về cuộc sống cùng thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc.

"Ngày nắng vẹn nguyên"

"Ngày nắng vẹn nguyên"

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Băng Châu và dấu ấn trở lại

Băng Châu và dấu ấn trở lại

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

null