Trang bị đủ thiết bị để cảnh sát biển làm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng cảnh sát biển đã được trang bị các trang thiết bị hiện đại nên cần phải khai thác tối đa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch (thứ 4 từ phải qua) nói chuyện, chúc tết các chiến sĩ của Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 - Bộ Tư lệnh thủ đô
Đại tướng Ngô Xuân Lịch (thứ 4 từ phải qua) nói chuyện, chúc tết các chiến sĩ của Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 - Bộ Tư lệnh thủ đô


Sáng 21-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi thăm, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.

Trước đề nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc vay vốn ưu đãi của nước ngoài để triển khai các dự án đóng mới những tàu hiện đại, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định “sẽ trang bị đủ trang thiết bị để cảnh sát biển thực thi nhiệm vụ”.

Tại đây, sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo tình hình, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ tư lệnh cảnh sát biển với Đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo đại tướng Ngô Xuân Lịch, cảnh sát biển Việt Nam đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ, trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc tết trực tuyến với các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển qua cầu truyền hình
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc tết trực tuyến với các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển qua cầu truyền hình


Nổi bật là đã chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, triệt phá nhiều vụ việc, thu nộp ngân sách hàng chục tỉ đồng; chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là ở các vùng biển xa; tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực và thế giới để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm…

Theo đại tướng Ngô Xuân Lịch, biển đảo có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng và sống còn đối với quốc gia và dân tộc.

Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhạy cảm và khó lường, “cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, đây là hướng chiến lược trọng yếu của Tổ quốc, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa; bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển.

Cần hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan và nhân dân cả nước để quản lý, giữ gìn an ninh chủ quyền biển, đảo theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch (phải) tặng quà, chúc tết Bộ tư lệnh cảnh sát biển sáng 21-1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch (phải) tặng quà, chúc tết Bộ tư lệnh cảnh sát biển sáng 21-1


Nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang này đòi hỏi cảnh sát biển phải thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng về chủ trương, đối sách, về chiến lược biển và chiến lược bảo vệ biển, đảo”.

Sau khi nói chuyện, chúc tết cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cũng đã đến Trung tâm chỉ huy trực tiếp nói chuyện, chúc tết trực tuyến các sĩ quan, chiến sĩ trên các tàu cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, chúc tết Tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103 thuộc Bộ tư lệnh thủ đô.

Cuối buổi sáng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đã đến nhà riêng đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đường Hoàng Diệu (Hà Nội) để dâng hoa, thắp hương tưởng niệm đại tướng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null