Tổ điều tra khu vực 3 tập trung truy quét tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm (gọi tắt là tổ điều tra khu vực). Trong đó, Tổ điều tra khu vực 3 phụ trách địa bàn 4 huyện, thị xã ở khu vực phía Đông Nam tỉnh.

Sau khi đi vào hoạt động, Tổ điều tra khu vực 3 đã triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, tập trung truy quét các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

1lvn.jpg
Tổ điều tra khu vực 3 phối hợp với Công an thị trấn Phú Thiện bắt giữ nhóm thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số tụ tập sử dụng ma túy đá. Ảnh: Văn Quyền

Tổ điều tra khu vực 3 chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 3-2025. Tổ điều tra được bố trí các cán bộ, chiến sĩ của một số đơn vị gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Kỹ thuật hình sự.

Thời gian qua, Tổ tăng cường các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an của 41 xã, phường, thị trấn trong khu vực để bám nắm địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trung tá Bùi Tất Thắng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ trưởng Tổ điều tra khu vực 3-cho hay: Khu vực Đông Nam tỉnh nổi lên các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, đặc biệt là tội phạm ma túy liên quan đến thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Vì vậy, Tổ điều tra khu vực 3 và Công an các xã, phường, thị trấn đã tăng cường thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 7-10-2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt phá điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Ngày 23-3 vừa qua, Công an thị trấn Phú Thiện phối hợp với Tổ điều tra khu vực 3 đã triệt phá nhóm 4 đối tượng người Jrai từ 18 đến 21 tuổi trú tại huyện Phú Thiện và Chư Sê có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Đến đầu tháng 4, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở thị xã Ayun Pa.

2nhom-doi-tuong-mua-ma-tuy-khay-va-thuoc-lac-vao-nha-nghi-de-bay-lac-da-bi-bat-giu-o-thi-xa-ayun-pa-anh-huy-le.jpg
Nhóm đối tượng mua ma túy khay và thuốc lắc vào nhà nghỉ để bay lắc đã bị bắt giữ ở thị xã Ayun Pa. Ảnh: Huy Lê

Bên cạnh đó, Tổ điều tra khu vực 3 cũng vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) do đối tượng Võ Thị Tuyết Minh (SN 1980, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; tạm trú tại tổ 1, thị trấn Phú Túc) cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Từ đầu tháng 2-2025 đến ngày bị bắt (1-4) đã ghi lô đề cho khoảng 12 đối tượng trên địa bàn huyện Krông Pa và tỉnh Phú Yên. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Tổ điều tra khu vực 3 đã tiếp nhận 24 tin báo về an ninh trật tự. Qua đó, đơn vị đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan ma túy, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Tình trạng thanh-thiếu niên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, cố ý gây thương tích cũng là vấn đề nổi lên trong thời gian qua ở khu vực Đông Nam tỉnh. Điển hình như vào tối 16-3, do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác, Chu Văn Sang (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) đã rủ Chu Minh Tú (SN 2002) và Đinh Văn Triệu (SN 2007, trú cùng thôn) mang hung khí đi tìm đối thủ để trả thù. Khi đang trên đường đi, nhóm này gặp Đào Đình Quốc (SN 2004, trú tại xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đi xe máy chở Nguyễn Thanh Trung (SN 1996, trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) mang theo gậy đi đánh nhau.

Vừa giáp mặt, 2 nhóm đã ép xe nhau ngã ra đường, sau đó dùng gậy và dao lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Quốc và Trung bị thương nặng phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành giám định thương tích để có căn cứ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung tá Bùi Tất Thắng cho biết thêm: “Khu vực Đông Nam tỉnh có địa bàn rộng, một bộ phận người dân chưa thật sự cảnh giác trong việc bảo quản tài sản, tạo điều kiện cho đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các tệ nạn như ma túy, cờ bạc hay tình trạng thanh-thiếu niên dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn vẫn thường xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Điều này đòi hỏi đơn vị phải tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các địa phương để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm”.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null