Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vì bình yên buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kể từ khi ra mắt vào ngày 1-7-2024 đến nay, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Trước khi đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn 1 (thị trấn Đak Đoa), ông Đào Duy Cảnh từng có 15 năm làm công an viên thôn 1. Với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông cùng các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp với Công an thị trấn Đak Đoa tuyên truyền pháp luật, phòng-chống tệ nạn xã hội và nâng cao cảnh giác cho người dân trước các thủ đoạn của tội phạm.

Ông cũng tham gia tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

1-luc-luong-bao-ve-dd.jpg
Lực lượng bảo vệ ANTT thôn 1 phối hợp với Công an thị trấn Đak Đoa tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ảnh: R.H

Khoảng 1 giờ 40 phút sáng 22-12-2024, trong lúc phối hợp tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn thôn 1), lực lượng bảo vệ ANTT thôn 1 trong đó có ông Cảnh phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 1 bao tải có dấu hiệu nghi vấn.

Khi dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác xác định đối tượng là Nhữ Văn Doan (SN 1987, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Trong bao tải có 5 hộp pháo hoa nổ với khối lượng 9 kg. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thị trấn Đak Đoa để xử lý theo quy định.

Sinh sống tại địa bàn có đông người Bahnar, ông Cảnh luôn trăn trở làm sao để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Nhận thấy rào cản ngôn ngữ là trở ngại trong công tác tuyên truyền, ông chủ động học rồi thành thạo tiếng Bahnar. Nhờ đó, việc vận động, tiếp xúc với người dân trở nên thuận lợi hơn, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Ông Cảnh chia sẻ: “Thôn 1 gần đây xuất hiện tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật. Nguyên nhân là do các em còn thiếu hiểu biết. Tôi cùng lực lượng bảo vệ ANTT tích cực tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn vi phạm và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động nên tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương đã giảm đáng kể”.

2h.jpg
Ông Đào Duy Cảnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm. Ảnh: R.H

Thị trấn Đak Đoa hiện có 13 tổ bảo vệ ANTT cơ sở tại các thôn, làng, tổ dân phố với 48 thành viên. Từ tháng 7-2024 đến nay, lực lượng này đã phối hợp với Công an thị trấn tổ chức 230 lượt tuần tra, 26 buổi tuyên truyền pháp luật, cung cấp 18 tin báo giá trị về ANTT cho cơ quan Công an.

Đại úy Hà Xuân Sơn-Phó Trưởng Công an thị trấn Đak Đoa-nhận xét: “Các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT. Họ chủ động nắm tình hình, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì là người sinh sống tại địa phương, thông thạo địa bàn nên khi có vụ việc xảy ra, lực lượng này luôn có mặt kịp thời để ngăn chặn, xử lý”.

Tích cực vận động người dân chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Tháng 7-2024, khi trở thành Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở làng Nam Cao (xã Tơ Tung, huyện Kbang), ông La Văn Gia luôn sát cánh cùng lực lượng Công an tham gia giữ gìn ANTT. Ông được mời tham gia lớp bồi dưỡng về phòng ngừa cháy, nổ do huyện tổ chức, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Ông Gia chia sẻ: “Người dân chủ yếu trồng mía, vào mùa thu hoạch dễ xảy ra cháy mía. Tôi thường nhắc nhở bà con cẩn thận, kiểm tra rẫy thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý nếu có sự cố.

Đối với thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, tôi nhắc nhở, phân tích cho các cháu hiểu hậu quả của việc phóng nhanh, vượt ẩu hay không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, tôi cũng phối hợp với lực lượng Công an xây dựng các mô hình giữ gìn ANTT và giúp bà con giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn”.

3h.jpg
Ông La Văn Gia (bìa trái) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy để phòng-chống cháy nổ. Ảnh: R.H

Đại úy Đinh Văn Thânh-Phó Trưởng Công an xã Tơ Tung-khẳng định: Xã có 10 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với 31 thành viên. Lực lượng này rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, am hiểu địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.577 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 5.366 thành viên. Từ tháng 8-2024 đến nay, lực lượng này đã phối hợp cùng người dân phát hiện và cung cấp 1.019 tin báo, tố giác liên quan đến ANTT, bao gồm: mâu thuẫn gia đình, tai nạn giao thông, đuối nước, tranh chấp đất đai, cháy nổ... Qua đó, lực lượng này trực tiếp hỗ trợ Công an giải quyết 686 vụ việc liên quan.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở còn tham gia tổ chức 2.762 lượt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, tham gia xây dựng 19 mô hình tự quản về ANTT.

Từ khi đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát hiện 22 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện 1.797 lượt tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và thu hồi 552 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở còn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hơn 15.000 lượt hộ gia đình và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.