Tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-8, tại Hội trường 24-6, Đảng bộ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1.780 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Ngô Khắc Ngọc cho hay: Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, tuy còn gặp một số khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên giành được nhiều thành tựu khá toàn diện, đưa kinh tế-xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thi Minh
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thi Minh

Theo đó, có 17/23 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra (trong đó vượt 12 chỉ tiêu, đạt 5 chỉ tiêu). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Những thành tựu đó đã làm thay đổi rõ nét diện mạo của huyện, đặc biệt là bộ mặt nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm cho cán bộ, đảng viên cùng nhân dân các dân tộc trong huyện phấn khởi và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thi Minh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thi Minh

“Tại Đại hội này, với quan điểm nhìn thẳng nói thật, chúng ta có trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kiểm điểm, đánh giá tình hình qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện, tập trung vào những thành tựu đạt được, những yếu kém, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 5 năm tới thật cụ thể, khách quan, khoa học, đảm bảo tính khả thi cao. Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII có số lượng và cơ cấu hợp lý, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra”-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ nhấn mạnh.

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, thời gian đến, Đảng bộ huyện Đak Pơ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn; tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá những kết quả mà Đảng bộ huyện Đak Pơ đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, Đại hội cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; thảo luận, bổ sung nhiệm vụ, tìm giải pháp đột phá, quyết liệt, tâm huyết hơn nữa để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà Báo cáo chính trị đã đề ra; xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, đề ra được giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi ý 5 nội dung để Đại hội tập trung thảo luận, quyết định.

“Để huyện Đak Pơ tiếp tục phát triển như chủ đề Đại hội đã nêu, đòi hỏi các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ huyện, bám sát đặc điểm, tình hình cũng như đặc thù của huyện, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết cùng những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; đổi mới, năng động, sáng tạo; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để Đak Pơ phát triển”, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thi Minh
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thi Minh

Chiều nay, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVII và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý văn kiện cấp trên và tiến hành thảo luận tại hội trường.

Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến Đại hội đến độc giả.

THI MINH

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null