Tiếp tục giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) ngày 23-8.

Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI có các ông, bà: Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

Dự đại hội còn có Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Kpă Ó, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy... và 333 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Đ.T

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Đ.T

Nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh thứ X. Theo đó, trong nhiệm kỳ, mặt trận và tổ chức thành viên các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các phong trào, cuộc vận động do mặt trận và tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến cuối nhiệm kỳ, 11/11 chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đều đạt. Trong đó có 3 chỉ tiêu về khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; mặt trận phối hợp xây dựng các mô hình khuyến nông trong đồng bào dân tộc thiểu số và chủ trì giám sát, phản biện xã hội đều vượt kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Đ.T

Nhiều ý kiến tham luận tại đại hội đã trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn dân cư.

Làng Pơ Nang (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) có 365 hộ dân với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 95%. Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng, nhiều năm qua, ông Hoàng Văn Soạn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Ban Nhân dân thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay, người dân làng Pơ Nang đã cải tạo vườn tạp, trồng 20 ha cây cà phê; 86 hộ dân đã chuyển đổi giống cây trồng. Nhiều hộ dân trong làng đã chủ động tham gia làm thành viên 2 tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây cà phê. Nhờ đó, số hộ nghèo trong làng đã giảm từ 124 hộ (năm 2021) xuống còn 79 hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: Đ.T

Chia sẻ việc nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Huỳnh Minh Thiện-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-thông tin: Mặt trận các cấp đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào thi đua “An Khê chung sức xây dựng nông thôn mới” và lồng ghép với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ, nhân dân thị xã đã đóng góp hàng tỷ đồng để làm đường, lát đá vỉa hè, xây dựng nhà văn hóa, lắp điện chiếu sáng...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình đã được triển khai, như: “Tuyến đường hoa giấy-tự quản”, “Tuyến đường hoa mai”, “Điểm điện sáng an ninh”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”… góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị.

Tham luận tại đại hội về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với các phong trào của Hội, bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho hay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai theo từng bước cụ thể. Sau khi tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiết kiệm trong chi tiêu, các cấp Hội lựa chọn gia đình hội viên tích cực để làm mẫu.

Cùng với đó là vận động hội viên tham gia các mô hình, câu lạc bộ phù hợp, như: “Tiết kiệm xoay vòng, tiết kiệm tại chi hội”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Tiết kiệm trong ma chay cưới hỏi", “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”, "Tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 637 mô hình, tổ, nhóm, câu lạc bộ với 11.807 thành viên tham gia.

Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, đại hội đã thảo luận và quyết nghị 6 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029; trong đó xác định 3 khâu đột phá. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 93 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 7/8 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (bên trái) đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đ.T

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (bên trái) đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, nhiệt tình công tác, tận tụy với công việc, bám sát các phong trào, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đề ra.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tới đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được để triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo đúng định hướng; để MTTQ Việt Nam luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là tổ chức đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ trì nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời quan tâm, dành nhiều thời gian, tâm huyết, sức sáng tạo trong triển khai Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Dự đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên biểu dương thành tích của MTTQ, tổ chức thành viên các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và về công tác mặt trận. Tăng cường vận động, tập hợp và đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết...

Bên cạnh đó, mặt trận và tổ chức thành viên các cấp cần có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước Lào, Campuchia và công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và tổ chức thành viên hoạt động thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt trận các cấp cũng cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, phát huy vai trò các tổ chức thành viên để tạo nguồn cán bộ cho mặt trận; cán bộ mặt trận phải thường xuyên rèn luyện phong cách, đổi mới lề lối làm việc để gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu: Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng: MTTQ các cấp sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, có nhiều đột phá trong hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh “khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null