An Khê huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 xã thuộc thị xã An Khê (Song An, Cửu An, Thành An, Xuân An và Tú An) đã tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí.

Cửu An xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cửu An là xã đầu tiên của thị xã An Khê đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã nỗ lực gìn giữ, phát huy kết quả đạt được; không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

Hội viên phụ nữ thôn An Điền Nam (xã Cửu An) thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Hội viên phụ nữ thôn An Điền Nam (xã Cửu An) thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: N.M

Bà Nguyễn Thị Phúc-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho biết: Thời gian qua, thị xã đã đầu tư hơn 5,4 tỷ đồng giúp địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là giáo dục, thu nhập và chất lượng môi trường sống.

Theo Chủ tịch UBND xã Cửu An, xã phấn đấu từ nay tới cuối năm sẽ đạt tiêu chí giáo dục. Về tiêu chí thu nhập, xã tăng cường vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, xây dựng sản phẩm OCOP; duy trì phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống người dân.

“Từ nguồn ngân sách thị xã cấp hơn 1 tỷ đồng, xã mở rộng hệ thống cấp nước tập trung đến địa bàn thôn An Bình và An Điền Nam. Sau khi hoàn thành, 188 hộ của 2 thôn được hưởng lợi từ công trình này. Xã tiếp tục triển khai xây dựng các bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các cánh đồng theo nguyên lý tuần hoàn, góp phần hoàn thành tiêu chí chất lượng môi trường sống”-bà Phúc nêu giải pháp.

Để sớm đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Cửu An chọn xây dựng thôn An Điền Nam đạt chuẩn NTM. Bà Nguyễn Thị Lên-Trưởng thôn An Điền Nam-cho biết: Thôn có 404 hộ với 1.558 khẩu; còn 4 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, cùng với nguồn ngân sách các cấp hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, người dân đã đóng góp gần 166 triệu đồng, hàng trăm ngày công và tự nguyện hiến khoảng 1.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Bà con cũng chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm.

“Ban Phát triển thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang nhà ở, hàng rào cổng ngõ, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khai thông cống rãnh nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Đến nay, thôn đã đạt 19/19 tiêu chí”-bà Lên phấn khởi nói.

Tập trung hoàn thành các tiêu chí

Ngoài xã Cửu An được đầu tư xây dựng để đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024, các xã còn lại dựa trên điều kiện thực tế của địa phương phát huy nội lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước hoàn thành xã NTM nâng cao.

Ông Khưu Doãn Huân-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Song An-chia sẻ: “Song song với huy động nguồn lực, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khắc phục khó khăn, chung tay xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa, nâng tổng số tiêu chí đạt 14/19 tiêu chí”.

Gia đình ông Nguyễn Công Quý (thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) phá bỏ hàng rào, cổng ngõ, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình ông Nguyễn Công Quý (thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê) phá bỏ hàng rào, cổng ngõ, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Ngọc Minh

Còn ông Nguyễn Phi Hùng-quyền Chủ tịch UBND xã Thành An-thì cho hay: “Xã đã đạt 12/19 tiêu chí NTM nâng cao. Qua đánh giá 7 tiêu chí chưa đạt, trong khả năng của mình, xã phấn đấu trong năm nay hoàn thành tiêu chí giáo dục, văn hóa và y tế”.

Thực hiện Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến nay, 5 xã của thị xã An Khê đã đạt từ 10 đến 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt phổ biến gồm: thu nhập; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; giáo dục.

Đề cập những giải pháp trong thời gian tới, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM được phân công phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã tổ chức đánh giá toàn diện tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các tiêu chí được giao; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, tập thể và cá nhân, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố, giữ vững các tiêu chí đã đạt tại các xã.

“Đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao; tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, tỉnh, vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, có tính bức thiết trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững; hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng phù hợp, đồng bộ, hiện đại”-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null