(GLO)- Nhân chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), chiều 19-2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An.
(GLO)- Bản tin hôm nay có một số nội dung chính sau: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi; Ba chị em ở Gia Lai bị truy tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng…
(GLO)- Việc phát hiện kho tư liệu quý của dòng họ Nguyễn Cảnh ở xã Cửu An (thị xã An Khê) giúp chúng ta có căn cứ xác nhận rằng tại Gia Lai có tư liệu ghi niên hiệu niên đại nhà Tây Sơn cũng như lịch sử của vùng đất “Tây Sơn Nhì”.
(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 xã thuộc thị xã An Khê (Song An, Cửu An, Thành An, Xuân An và Tú An) đã tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí.
(GLO)- Tên gọi “dinh Bà” cho chúng ta biết rằng đây là nơi thờ nữ thần, nhưng là vị thần nào thì thực tế khá phức tạp song lại rất thú vị. Bởi tìm hiểu sâu vấn đề này, chúng ta sẽ thấy được đặc tính cũng như lịch sử văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng Cửu An từ thế kỷ XVIII đến nay.
(GLO)- Chiều 1-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Let (làng Ia Nueng) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
(GLO)- Trong 2 ngày (23 và 24-1), các Hội, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp đã tổ chức các chuyến tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.
(GLO)- Ngày 1 và 2-10 (nhằm ngày 17 và 18-8 âm lịch), đình Cửu An (xã Cửu An, thị xã An Khê) tổ chức cúng Quý Thu. Dịp này, Ban nghi lễ đình thông báo Di tích đình Cửu An và Dinh Bà nằm trong quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào đầu năm 2022; Ấp Tây Sơn Nhì được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.
(GLO)- Trên ấp Tây Sơn Nhì xưa (xã Cửu An, thị xã An Khê ngày nay), bao thế hệ cư dân đã kiên cường vật lộn với rừng thiêng nước độc để tồn tại và mưu sinh. Họ một lòng đoàn kết, quyết chí chống lại các thế lực áp bức, ngoại xâm. Còn hôm nay, trong hòa bình, họ đang đoàn kết, chung sức vun trồng cho đất mẹ thêm xanh tươi, thắm sắc.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Cửu An (thị xã An Khê) đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị để sản xuất bún, bánh, phở khô... không chỉ giải quyết đầu ra cho người trồng lúa mà còn nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho gia đình.
(GLO)- Đảng bộ xã Cửu An vừa tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 4 tổ chức cơ sở Đảng được Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm rút kinh nghiệm.
(GLO)- Nói đến những địa danh có mặt người Kinh đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên thì phải nhắc đến Cửu An (thị xã An Khê). Nguồn gốc của địa danh Cửu An được các bô lão trong làng giải thích rằng: Cửu là để ghi nhớ công lao của 9 dòng họ đầu tiên lên khai khẩn lập làng; còn An thể hiện ước muốn có cuộc sống bình yên.