Cửu An hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cửu An là xã đầu tiên của thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đang đồng lòng, chung sức xây dựng NTM nâng cao.

Tự hào quê hương anh hùng

Cửu An trước đây là ấp Tây Sơn Nhì-nơi những người Kinh đầu tiên dừng chân khi từ đồng bằng lên lập nghiệp tại cao nguyên phía Tây Bình Định. Trên vùng đất mới, các thế hệ cư dân đã vượt qua bao khó khăn, vất vả với rừng thiêng, nước độc, thú dữ… để gầy dựng cuộc sống.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, người dân Cửu An noi gương nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Hảo hưởng ứng Phong trào Cần Vương-Văn Thân (1885-1886) và Phong trào Duy Tân chống sưu thuế. Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, Nhân dân Cửu An đã vùng lên giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Chấn Hưng do đồng chí Đỗ Trạc-người cộng sản trung kiên của quê hương Cửu An cùng các thủ lĩnh thanh niên lãnh đạo.

Một góc xã Cửu An, thị xã An Khê ngày nay. Ảnh: Ngọc Minh
Một góc xã Cửu An (thị xã An Khê) ngày nay. Ảnh: Ngọc Minh


Năm 1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở An Khê ra đời do đồng chí Đỗ Trạc làm Bí thư. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều người con của xã Cửu An đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Toàn xã có 67 gia đình có công với cách mạng, 32 liệt sĩ. Ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An-cho biết: “Với những đóng góp vì nền độc lập, tự do của đất nước, năm 2005, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Cửu An vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy, chính quyền và người dân Cửu An đã đồng lòng vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng địa phương phát triển kinh tế-xã hội, đoàn kết xây dựng NTM. Cuối năm 2016, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo ông Trần Công, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và đổi mới các sản phẩm nông nghiệp; giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhằm tạo niềm tin của người dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quyết tâm hoàn thành NTM nâng cao

Sau khi đạt chuẩn xã NTM, Cửu An luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Theo đó, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy (thôn An Điền Nam) có 1,4 ha mì. Sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi, năm 2017, chị Thủy chuyển toàn bộ diện tích sang trồng cam sành và bưởi da xanh. “Năm 2021, vườn cây cho thu hoạch hơn 20 tấn cam, bưởi. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 200 triệu đồng, cao gấp 5 lần trồng mì. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn tận dụng nguồn cỏ tại vườn cam, bưởi để chăn nuôi bò và nuôi gà thả vườn, đem về nguồn thu đáng kể cho gia đình”-chị Thủy phấn khởi nói.

Nông dân xã Cửu An, thị xã An Khê thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân xã Cửu An (thị xã An Khê) thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh


Bên cạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, người dân xã Cửu An còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM. Năm 2012, khi xã mở rộng tuyến đường sang xóm Gò Gai (thôn An Điền Bắc), ông Nguyễn Đẩu đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất ruộng, ao và vận động các hộ xung quanh hiến thêm 400 m2 đất giúp thông tuyến đường. Ông kể: “Trước đây, con đường chật hẹp, lầy lội đi lại rất khó khăn. Từ khi địa phương làm đường bê tông, người dân đi lại, vận chuyển nông sản rất thuận lợi, cảnh quan đường làng ngõ xóm thêm sạch-đẹp”.

Đưa chúng tôi tham quan tuyến đường vừa mở, bà Nguyễn Thị Lên-Trưởng thôn An Điền Nam-giới thiệu: “Tuyến đường này dài gần 800 m nối liền 2 xóm. Vào mùa mưa, nước dâng lên, bà con không thể đi lại. Trước tình hình đó, Ban Nhân dân thôn cùng các hội, đoàn thể đã vận động người dân hiến đất để đổ cấp phối, mở rộng tuyến đường”.

Được sự đồng thuận của người dân, cộng với nguồn lực đầu tư của các cấp, Cửu An đã bê tông hóa 100% tuyến đường xã, liên xã; 100% đường thôn, xóm được cứng hóa; 90-100% đường ngõ, xóm, trục chính nội đồng được mở rộng, cứng hóa. Hệ thống trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được quan tâm đúng mức. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện rõ rệt, bình quân thu nhập đầu người ước đạt 48,63 triệu đồng/năm; hiện xã chỉ còn 10 hộ nghèo…

Bà Nguyễn Thị Phúc-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửu An-thông tin: “Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội rất chú trọng công tác dân vận. Đến nay, xã đã đạt 17 tiêu chí và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí về nước sạch và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
 

NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

null