Bàn giao 3 ngôi nhà cho hộ nghèo tại Pleiku, An Khê và Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Let (làng Ia Nueng) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo đó, căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Let có diện tích xây dựng là 50 m2; tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà gần 100 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tài trợ, Ủy ban MTTQ xã Biển Hồ và Ban Công tác Mặt trận hỗ trợ 4,5 triệu đồng, bà con dòng họ và hàng xóm hỗ trợ 60 ngày công xây dựng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đại diện các đơn vị liên quan bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Let. Ảnh: Ngọc Anh
Đại diện các đơn vị liên quan bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Let. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ bàn giao nhà đã trao tặng cho gia đình ông Let các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và các nhu yếu phẩm.

*Ngày 1-2, Huyện Đoàn Đak Pơ đã phối hợp với Dự án sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 5 chị em em Đinh Thị Hoách, Đinh Huếch, Đinh Thị Hoan, Đinh Díp, Đinh Thị Do tại làng Bút (xã An Thành).

5 chị em Đinh Thị Hoách mồ côi cha mẹ, bé nhỏ nhất nhà năm nay học lớp 2. Cả 5 chị em được anh chị họ nhận nuôi. Trước hoàn cảnh của gia đình em, Huyện Đoàn Đak Pơ đã kết nối với Dự án sức mạnh 2000 thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam vận động Công ty cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng cho các các em một ngôi nhà mới. Ngôi nhà có diện tích 35 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ do Huyện Đoàn làm chủ đầu tư. Sau một tháng ngôi nhà đã hoàn thành.

Các đơn vị trao quà cho 5 chị em. Ảnh: Lan Anh

Các đơn vị trao quà cho 5 chị em. Ảnh: Lan Anh

Đồng thời, Huyện Đoàn và Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng kết nối với Dự án Sức mạnh 2000 huy động nguồn lực hỗ trợ cho 4 em Đinh Huếch, Đinh Thị Hoan, Đinh Díp, Đinh Thị Do theo hình thức “Em nuôi của Đoàn”. Mỗi tháng mỗi em sẽ nhận được 500 ngàn đến năm 18 tuổi phục vụ cho học tập, sinh hoạt. Tiền sẽ được chuyển về cho nhà trường quản lý và chi cho các em. Tổng số tiền hỗ trợ là 144 triệu đồng.

Dịp này, Quỹ Vì người nghèo huyện Đak Pơ đã hỗ trợ cho các em 20 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 3 triệu đồng để xây dựng thêm nhà vệ sinh. Công ty TNHH Ba Thức Food TP. Pleiku cũng trao tặng cho chị em Đinh Thị Hoách 2 góc học tập trị giá 3 triệu đồng. Thường trực Huyện Đoàn cũng vận động thêm Mạnh Thường Quân hỗ trợ 3 triệu đồng để mua một số vật dụng sinh hoạt như nệm, gối, quạt, nồi cơm điện… cho các em.

*Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê phối hợp với UBND xã Cửu An (thị xã An Khê) bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng (thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê). Gia đình bà Phượng thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, diện tích 72 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn và nền lát gạch men, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 60 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cửu An hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn “Quỹ người nghèo” của xã, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp thêm.

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, cư trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Ngọc

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, cư trú thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Ngọc

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã An Khê, Hội Chữ thập đỏ thị xã và UBND xã cũng tặng cho gia đình bà Phượng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình như: xoong, nồi, chăn ấm, chén bát, bánh kẹo Tết… trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

null