Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc về đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025. Hiện các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích đúng kế hoạch.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Ngày 19.4.2025, đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM, thuộc dự án thành phần 3) dài 19,8 km đã thông xe kỹ thuật. Trong ảnh là đoạn giao giữa TP.HCM và Đồng Nai
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, được khởi công tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026. Ngày 19.4.2025, đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM, thuộc dự án thành phần 3) dài 19,8 km đã thông xe kỹ thuật. Trong ảnh là đoạn giao giữa TP.HCM và Đồng Nai
Còn đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025
Còn đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025
Để đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025, tại cuộc họp cuối tháng 10.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu; cử cán bộ giám sát, theo dõi các đơn vị thi công hằng ngày; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, chia ca làm ngày làm đêm, kể cả chủ nhật để thúc tiến độ
Để đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025, tại cuộc họp cuối tháng 10.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đôn đốc các nhà thầu; cử cán bộ giám sát, theo dõi các đơn vị thi công hằng ngày; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, chia ca làm ngày làm đêm, kể cả chủ nhật để thúc tiến độ
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh khen thưởng với các nhà thầu làm tốt; còn nhà thầu chậm tiến độ như đã cam kết, đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chưa tiến triển thì có phương án chế tài, xử phạt; xem xét không cho thi công các dự án khác trên địa bàn
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh khen thưởng với các nhà thầu làm tốt; còn nhà thầu chậm tiến độ như đã cam kết, đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chưa tiến triển thì có phương án chế tài, xử phạt; xem xét không cho thi công các dự án khác trên địa bàn
Ngày 2.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vào kiểm tra tiến độ. Tại hiện trường, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực để thi công, không để bất kỳ thời điểm nào bị lãng phí, các bên cùng thể hiện quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích
Ngày 2.11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vào kiểm tra tiến độ. Tại hiện trường, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực để thi công, không để bất kỳ thời điểm nào bị lãng phí, các bên cùng thể hiện quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích
Những ngày qua, tận dụng thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ
Những ngày qua, tận dụng thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ
Lớp nhựa đường nóng, bốc khói khi vừa đổ xuống nền đường và xe lu qua
Lớp nhựa đường nóng, bốc khói khi vừa đổ xuống nền đường và xe lu qua
Để hạn chế vật liệu bám dính vào bánh xe lu, nhà thầu phải cắt cử một công nhân đi theo phun dung dịch chuyên dụng để xe lu vận hành thuận lợi
Để hạn chế vật liệu bám dính vào bánh xe lu, nhà thầu phải cắt cử một công nhân đi theo phun dung dịch chuyên dụng để xe lu vận hành thuận lợi
Một xe lu đang lu lèn lớp đất đắp; sau khi đạt kỹ thuật, nhà thầu sẽ đổ lên các lớp đá rồi trải nhựa đường
Một xe lu đang lu lèn lớp đất đắp; sau khi đạt kỹ thuật, nhà thầu sẽ đổ lên các lớp đá rồi trải nhựa đường
Một đoạn cao tốc qua cánh đồng thuộc xã Long Phước (Đồng Nai) đang được thảm nhựa
Một đoạn cao tốc qua cánh đồng thuộc xã Long Phước (Đồng Nai) đang được thảm nhựa
Tại những nút giao quan trọng, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng công việc gần như hoàn thành. Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Tại những nút giao quan trọng, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng công việc gần như hoàn thành. Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2, con đường chính dẫn vào sân bay Long Thành
Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường T1, T2, con đường chính dẫn vào sân bay Long Thành
Trong lúc đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang khẩn trương chạy nước rút để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên cũng vào ngày 19.12.2025, thời điểm thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Trong lúc đó, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang khẩn trương chạy nước rút để kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên cũng vào ngày 19.12.2025, thời điểm thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Lê Lâm

thanhnien.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null