(GLO)- Ngày 18-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tình hình thi công Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải thông xe kỹ thuật ngày 19.12.2025. Hiện các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc về đích đúng kế hoạch.
(GLO)- Mặc dù có 1 nhà thầu trả giá thấp hơn đơn vị trúng thầu trên 4 tỷ đồng nhưng vẫn bị loại. Trong khi đó, đơn vị mở thầu là Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Pleiku khẳng định minh bạch trong đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị gần 24 tỷ đồng, đảm bảo quy trình và công bằng.
(GLO)- Sáng 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thi công gói thầu đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666).
(GLO)- Ngày 26-3, Sở Tài chính Gia Lai có Công văn số 992/STC-QLĐT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp tỉnh về việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.
Ý thức được trách nhiệm với công trình trọng điểm quốc gia, các nhà thầu đã chủ động huy động tối đa trang thiết bị, tăng ca, tăng kíp để thi công xuyên tết Nguyên đán 2025.
Công ty CP Coteccons nộp đơn tại Tòa án Nhân dân TPHCM yêu cầu hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài thuộc VIAC về việc buộc Coteccons phải thanh toán cho Boho Decor khoản tiền nợ gốc gần 22 tỷ đồng cùng các loại phí khác.
(GLO)- Dù được đánh giá đạt yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia song khi chủ đầu tư yêu cầu đối chứng hồ sơ, tài liệu với thông tin đã cam kết kê khai thì Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Khánh An-Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phát Đạt không cung cấp đầy đủ dẫn đến việc bị đánh trượt.
(GLO)- Bắt đầu từ sáng 19-2, hòa chung không khí vui tươi, tràn đầy hy vọng của mùa xuân mới, hàng loạt công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đồng loạt ra quân.
Về Dự án Sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu có chế độ khen thưởng các nhà thầu thực hiện tốt, chế tài xử phạt với các nhà thầu làm sai, kiên quyết thay thế đối với nhà thầu yếu kém.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Công văn số 1656/UBND-KTTH về việc triển khai thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên giải trình về “Các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023”; trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư kiên quyết cắt hợp đồng với nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong giai đoạn nước rút này, tất cả các cơ quan, từ Quốc hội đến Chính phủ, các bộ, ngành... phải tập trung thực hiện Dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ đề ra.
(GLO)- Mặc dù Cục Quản lý đường bộ III đã 8 lần ra quyết định xử phạt các nhà thầu thi công Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 (đoạn qua tỉnh Gia Lai) nhưng đến nay các lỗi vi phạm vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
Hiện nay, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông đã tăng cao, vượt chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp thi công công trình Nhà nước gặp khó khăn do phải “gánh“ thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.
Sau 2 năm khởi công, dự án nâng cấp, cải tạo hồ Ea Kmiên 3 ở Đắk Lắk vẫn 'giậm chân tại chỗ'. Hai bên nhà thầu và chủ đầu tư có ý kiến đối chọi nhau về nguyên nhân chậm tiến độ.
Văn bản số 5067/BNN-XD ban hành ngày 11/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký đã điểm tên hàng loạt “ông lớn“ thuộc danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 6 tháng đầu năm 2021.
(GLO)- Giá vật liệu xây dựng (VLXD) tăng cao không chỉ khiến thị trường VLXD rơi vào ảm đạm mà còn làm cho các công trình xây dựng bị đội vốn, cả chủ đầu tư và nhà thầu đều gặp không ít khó khăn.
(GLO)- Giá vật liệu xây dựng và hàng nội-ngoại thất ở Gia Lai liên tục tăng thời gian gần đây. Do giá tăng quá mạnh nên việc mua bán trên thị trường trở nên chậm lại.