Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 7-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký Công văn số 2771/UBND-KTTH yêu cầu các đơn vị quản lý và các chủ đầu tư quyết liệt thực hiện giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của một số đơn vị như: Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (95,8%); UBND huyện Kông Chro (73,1%); UBND thành phố Pleiku (71,5%); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (79,5%)…

uy-ban-nhan-dan-tinh-yeu-cau-cac-don-vi-thi-cong-ky-cam-ket-va-chiu-trach-nhiem-ve-tien-do-hoan-thanh-giai-ngan-du-an-anh-ha-duy-2163-5851.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân dự án. Ảnh: Hà Duy

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đặc biệt phê bình một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo (0%), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (0%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4,4%); Sở Y tế (7,2%), Sở Nông nghiệp và PTNT (9,8%); UBND thị xã Ayun Pa (27,4%); UBND huyện Chư Sê (36,5%); UBND huyện Phú Thiện (46,7%)…

Để phấn đấu mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của toàn tỉnh đến hết niên độ năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Cụ thể: xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của của tập thể, cá nhân. Nâng cao hiệu quả của các tổ công tác đặc biệt tại các địa phương do các chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phụ trách về giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2024. Yêu cầu nhà thầu thi công phải có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân dự án. Thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch, điều kiện thi công thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất san lấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt tại các huyện: Đăk Pơ, Kbang, Đức Cơ, thị xã An Khê… để kịp thời đưa ra hướng xử lý; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công; quyết không để các dự án đang triển khai thi công bị chậm tiến độ do thiếu nguyên vật liệu xây dựng hoặc bị ảnh hưởng do chất lượng và biến động giá nguyên vật liệu.

Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; đẩy mạnh việc thanh toán qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho các đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐCP ngày 11-11-2021 của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

(GLO)- Ngày 28-4, ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho hay, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1050 - Km1138) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thông xe đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4.

null