Chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, cụ thể từng tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những yêu cầu tại Công văn số 2671/UBND-KTTH do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành nhằm đề nghị các sở, ban, ngành; các địa phương; các chủ đầu tư triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Công văn nêu rõ: mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác xây dựng cơ bản, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh vẫn đạt ở mức thấp so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Cụ thể, đến ngày 6-11-2024, tổng giá trị giải ngân của toàn tỉnh chỉ đạt 48,3% kế hoạch vốn đã được giao, thấp hơn so với giải ngân chung của cả nước là 52,29%.

Nguyên nhân chủ yếu là do những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý điều hành, tổ chức thực hiện; công tác chuẩn bị dự án còn hạn chế; chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn có tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

uy-ban-nhan-dan-tinh-yeu-cau-cac-so-nganh-dia-phuong-cac-chu-dau-tu-thuc-hien-cac-giai-phap-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhung-thang-cuoi-nam-2024-anh-ha-duy-9234.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Ảnh: Hà Duy

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh đạt trên 95% kế hoạch vốn đã giao, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của của tập thể, cá nhân.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tích cực theo dõi tình hình triển khai các dự án do các đơn vị phụ trách, tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác và UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công năm 2024.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện nay thấp hơn mức trung bình của cả nước (52,29%) có văn bản báo cáo UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện thị xã, thành phố; các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án cụ thể đến từng tháng và phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi từng dự án. Phải cam kết giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến hết 31-1-2025 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về số liệu cam kết.

Các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2024; yêu cầu nhà thầu thi công phải có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành, giải ngân dự án; thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp đối với các vị trí đã có mặt bằng sạch, điều kiện thi công thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đối với 20 dự án đang ở bước chuẩn bị đầu tư và điều chỉnh dự án, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thầu.... sớm đưa dự án vào triển khai thi công, giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án.

Đối với 7 dự án vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư hợp phần bồi thường, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đi qua lập kế hoạch chi tiết thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phân công lãnh đạo theo dõi, có cam kết tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm trễ.

day-nhanh-tien-do-thi-cong-duong-hanh-lang-kinh-te-phia-dong-de-tang-kha-nang-ket-noi-them-dieu-kien-de-hap-dan-nha-dau-tu-anh-ha-duy.jpg
Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) là 1 trong 3 đang vướng quy hoạch sử dụng đất, vị trí đất xây dựng. Ảnh: Hà Duy

Đối với 3 dự án vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, vị trí đất xây dựng, đề nghị các địa phương phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho dự án.

Liên quan đến đất san lấp phục vụ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trước ngày 20-11-2024 để các dự án đang triển khai không bị chậm trễ tiến độ thực hiện. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; đẩy mạnh việc thanh toán qua cổng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải ngân vốn cho các đơn vị thụ hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Ảnh: Phạm Quý

Phố ẩm thực đêm: Động lực để du lịch Pleiku phát triển

(GLO)- Nhằm tạo sức hút về du lịch, UBND TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch tổ chức phố ẩm thực đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật-Trần Phú. Phố ẩm thực đêm không chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của người dân và du khách mà còn hứa hẹn tạo động lực cho du lịch Pleiku phát triển.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.