Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác kiểm soát chi, tập trung giải quyết hồ sơ đảm bảo chất lượng, kịp thời, hiệu quả.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao thực hiện 4.470 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2024 là 3.856 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2023 chuyển tiếp là 614 tỷ đồng.

Tính đến ngày 23-10, tổng số vốn đã giải ngân là 2.067 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch giao. Cụ thể, nguồn vốn kế hoạch năm 2024 đã giải ngân 1.849 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch; nguồn vốn năm 2023 chuyển tiếp thực hiện năm 2024 đã giải ngân 218 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch.

1bg-kho-bac-nha-nuoc-chi-dao-cong-chuc-kiem-soat-chi-tap-trung-giai-quyet-ho-so-thanh-toan-kip-thoi-hieu-qua-chat-luong.jpg
Công chức kiểm soát chi vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước tỉnh tập trung xử lý hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Ảnh: S.C

Ông Nguyễn Đăng Minh-Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước tỉnh) cho biết: “Từ tháng 10-2024, số lượng hồ sơ chứng từ gửi đến Kho bạc Nhà nước để thực hiện thủ tục thanh toán tăng so với các tháng trước. Dự kiến trong 2 tháng còn lại của năm 2024, công tác thanh toán và tỷ lệ giải ngân sẽ tiếp tục tăng mạnh khi các đơn vị, chủ đầu tư tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành”.

Đối với nguồn vốn chuyển tiếp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải ngân 117 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch. Đơn vị phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn này trước ngày 31-12-2024.

Tại huyện Đức Cơ, năm 2024, nguồn vốn ngân sách tỉnh giao là 125,2 tỷ đồng, đã giải ngân 52,6 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương giao là 66,3 tỷ đồng, giải ngân 37 tỷ đồng. Nguồn vốn năm 2023 chuyển tiếp thực hiện năm 2024 là 9,2 tỷ đồng, giải ngân 2,45 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Phận cho biết: “Thời điểm này, huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thành đến đâu thanh toán đến đấy, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tỷ lệ giải ngân các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn đạt kế hoạch giao”.

Cũng theo ông Phận, đối với nguồn vốn chuyển tiếp năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 6,17 tỷ đồng, sau khi HĐND tỉnh có quyết định điều chỉnh dự toán theo Nghị quyết số 111/2024/QH15, HĐND huyện tổ chức kỳ họp ra quyết định điều chỉnh dự toán, giao cho các đơn vị, chủ đầu tư triển khai, kịp thời giải ngân trước ngày 31-12 theo quy định.

1bg-phong-kiem-soat-chi-theo-doi-xu-ly-tra-ket-qua-kiem-soat-thanh-toan-qua-he-thong-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-kho-bac-nha-nuoc.jpg
Phòng Kiểm soát chi theo dõi, xử lý, trả kết quả kiểm soát thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Ảnh: S.C

Còn tại huyện Chư Păh, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver-thông tin: “Năm 2024, nguồn vốn đầu tư giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cho xã là 2,6 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 70% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 chuyển tiếp thực hiện năm 2024, xã cũng đang thực hiện hỗ trợ nông cụ sản xuất và hỗ trợ bò sinh sản cho đồng bào DTTS. Dự kiến sẽ hoàn thành nội dung này trong tháng 11-2024”.

Thực hiện Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 8-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, ngày 23-10-2024, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 6033/KBNN-KSC yêu cầu kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu xử lý, giải quyết hồ sơ của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trước thời hạn quy định.

Trao đổi với P.V về việc thực hiện chỉ đạo này, ông Phạm Quang Bút-Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh-nhấn mạnh: “Để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chúng tôi chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi và tập trung thời gian, công sức giải quyết hồ sơ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc theo dõi, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả kiểm soát thanh toán, nhất là các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null