Phú Thiện: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến hết tháng 9-2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện Phú Thiện mới đạt hơn 39% so với kế hoạch năm 2024. Hiện địa phương này đang triển khai quyết liệt giải pháp đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân trong thời gian tới.

Nhiều dự án còn vướng mặt bằng

bca-5634.jpg
Nhiều công trình, dự án trên địa bàn huyện Phú Thiện còn vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Ảnh: Minh Phương

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Phú Thiện được phân bổ hơn 135,3 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024). Đến ngày 20-9, giá trị giải ngân các nguồn vốn của huyện được 53,1 tỷ đồng, đạt 39% so với kế hoạch. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công tập trung và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia có tỷ lệ giải ngân còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, kế hoạch vốn tiền sử dụng dụng đất ngân sách tỉnh năm 2024 bố trí cho huyện trên 10,1 tỷ đồng nhưng đến tháng 8-2024 mới được cấp hơn 4,7 tỷ đồng, còn gần 5,4 tỷ đồng chưa được cấp để hoàn trả vốn ứng trước, thanh toán khối lượng hoàn thành nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Một số dự án, công trình còn vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến chưa thể tổ chức thi công đồng bộ dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn, thậm chí nhiều công trình dự án chưa giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều dự án, công trình phải chờ cập nhật bổ sung diện tích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện (phải chờ đủ thời gian 90 ngày để thực hiện) và có vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đơn cử, dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Phú Thiện có kế hoạch sử dụng vốn là 20,6 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân hơn 5,2 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch. Dự án Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) thời gian thẩm định kéo dài nên chưa tổ chức thi công (kế hoạch vốn năm 2024 là hơn 8 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa giải ngân).

Liên đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Minh Đăng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Thiện cho biết: Dự án Trường Tiểu học Ngô Quyền (địa điểm mới) đến thời điểm này còn 3/11 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Mới đây, huyện đã ký quyết định phê duyệt phương án bố trí đất tái định cư cho 2 hộ; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang kiểm tra để có phương án hỗ trợ cây cối trên đất đối với hộ còn lại.

nha-thi-dau-9221.jpg
Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Phú Thiện được điều chỉnh quy hoạch bổ sung và hiện còn vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Minh Phương

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Thiện thông tin: Riêng dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Phú Thiện, do bổ sung mở rộng diện tích (khoảng 1,2 ha của 8 hộ dân) nên phải điều chỉnh quy hoạch phần đất thu hồi. Phần diện tích này, đã được cập nhật bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện, đồng thời xây dựng xong phương án đền bù, tiến hành niêm yết công khai nhưng đang trong giai đoạn giao thoa giữa Luật Đất đai cũ và Luật Đất đai năm 2024 nên huyện đang chờ hướng dẫn về các chính sách đền bù, hỗ trợ liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ thi công từng công trình

Trong khi đó, dự án Đường nội thị huyện Phú Thiện là dự án giao thông trọng điểm được triển khai trong giai đoạn 2023-2025 với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng với 9 tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng có tổng chiều dài 7,3 km. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã thi công hoàn thành 2,6 km, giá trị xây lắp đạt khoảng 31 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của dự án đang được đơn vị thi công gấp rút thực hiện đối với 5 tuyến đường còn lại.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số tuyến đường còn vướng mặt bằng của một số hộ dân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. “Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện đã có phương án bồi thường, hiện chờ tỉnh ban ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mới để có cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan đến công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các hộ dân này”-ông Đăng nêu giải pháp.

Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như phấn đấu đến cuối năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% đến 100% kế hoạch vốn được giao, UBND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các chủ đầu tư liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công từng công trình, dự án để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

thi-cong-9582.jpg
Dự án đường nội thị huyện Phú Thiện đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn. Ảnh: Minh Phương

Ông Nguyễn Khanh-Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện cho biết: “Căn cứ vào biểu đồ về tiến độ, đơn vị tiến hành lập kế hoạch thi công chi tiết đối với từng hạng mục dự án cho từng giai đoạn. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý dự án đầu tư và đấu thầu, bố trí nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và tạo mọi điều kiện thuận lợi thanh toán khối lượng hoàn thành nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra”.

Trao đổi với P.V, ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: Huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc phục vụ thi công; đồng thời thực hiện nghiệm thu, thanh toán kịp thời khối lượng đã hoàn thành; tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

“Đối với các dự án khởi công mới chưa khởi công thì yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục đầu tư. Đặc biệt, tập trung giải quyết kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình còn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null