Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Rác ngập tràn tại hai tuyến đường giao thông mới dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh.

Có mặt trên hai tuyến đường này vào trưa 17.7, chúng tôi không khó để bắt gặp hàng loạt điểm đổ rác trái phép kéo dài hàng trăm mét. Một vài điểm rác đã chất thành ụ to, bốc mùi hôi trong cái nắng gay gắt mùa hè.

mg-9032.jpg
Rác, xà bần bủa vây tuyến đường giao thông mới dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh. Ảnh: H.P

Theo quan sát, trên hai tuyến đường này, chính quyền địa phương cũng đã cắm biển “Cấm đổ rác thải”. Tuy nhiên, chỉ có khu vực dưới biển cấm là không có rác, phần còn lại trên hai tuyến đường đi đến đâu cũng thấy rác.

mg-9064.jpg
mg-9034.jpg
Chỉ có khu vực dưới biển cấm là không có rác, phần còn lại trên
hai tuyến đường đi đến đâu cũng thấy rác. Ảnh: H.P

Trước thực trạng này, người dân sinh sống tại đây tỏ ra rất bất bình khi môi trường đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống. “Lúc đầu chỉ có vài người đem rác ra đây đổ lén. Dần dần, người sau bắt chước người trước, rác cứ thế nhiều lên. Những ngày nắng như hôm giờ, mùi rác bốc lên nồng nặc. Đồng thời, xà bần, bàn ghế cũ, bao ni lông đổ tràn ra đường… nhìn rất nhếch nhác”, Ông Trần Ngọc Thủy (63 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông) bức xúc nói.

mg-9042.jpg
mg-9017.jpg
Xà bần, bao ni lông đổ tràn ra đường… nhìn rất nhếch nhác. Ảnh: H.P

Người dân ở khu vực 1 cũng đề nghị chính quyền có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đổ rác bừa bãi bằng cách phạt nguội qua camera hay tuần tra vào buổi tối để bắt quả tang. Đồng thời, tổ chức dọn dẹp lượng rác hiện tại để không tạo thói quen “bãi đổ miễn phí”.

mg-9024.jpg
z6813569049330-d9eadaa41091a141ee15316ac7beac85.jpg
Bãi rác kéo dài hàng trăm mét. Ảnh: H.P

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang xác nhận tình trạng đổ rác trái phép tại khu vực 1 đang gây bức xúc cho người dân trên địa bàn. Theo ông Quang, một số người đã lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc cuối tuần để đổ trộm rác nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

“Phường có diện tích rộng, trong khi lực lượng kiểm tra mỏng nên công tác giám sát thường xuyên gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và sẽ tổ chức thu gom lượng rác thải đang được tập kết trái phép, trả lại hiện trang ban đầu của hai tuyến đường ven sông Dinh. Về lâu dài, địa phương sẽ tính toán lập quy hoạch một khu vực cụ thể để thông báo cho người dân có nhu cầu đổ xà bần đúng nơi quy định”, ông Quang cho biết.

dji-20250714171243-0068-d.jpg
Hai tuyến đường ven sông Dinh đều "tràn ngập" rác. Ảnh: H.P

Tuyến đường ven sông Dinh được đầu tư xây dựng với mục đích tạo không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan của địa phương. Vì vậy, chính quyền phường Quy Nhơn Đông cần có giải pháp quyết liệt để xử lý tình trạng này, không để môi trường cũng như hình ảnh đô thị bị ảnh hưởng.

Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh được khởi công xây dựng vào tháng 3.2022 với tổng mức đầu tư 602 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 316 tỷ đồng được lấy từ ngân sách tỉnh và 286 tỷ đồng dùng để bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách TP Quy Nhơn (cũ). Phạm vi xây dựng của dự án bao gồm nạo vét, mở rộng lòng sông dài 3,1 km, với bề rộng từ 40 - 130 m; mở rộng cầu chợ Dinh trên Quốc lộ 19 từ 24 m lên 45 m; xây dựng tuyến giao thông ven sông dài 6,06 km với nền đường rộng 14 m (mặt đường 7 m, vỉa hè hai bên 7 m); hệ thống điện chiếu sáng dọc hai bên sông dài 6,4 km. Công trình hoàn thành vào tháng 12.2024, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch ban đầu là tháng 7.2025.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null