Có hay không Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku ưu ái nhà thầu bỏ thầu thấp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù có 1 nhà thầu trả giá thấp hơn đơn vị trúng thầu trên 4 tỷ đồng nhưng vẫn bị loại. Trong khi đó, đơn vị mở thầu là Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Pleiku khẳng định minh bạch trong đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị gần 24 tỷ đồng, đảm bảo quy trình và công bằng.

Phòng GD-ĐT TP. Pleiku được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư gói thầu mua sắm thiết bị với nguồn kinh phí gần 24 tỷ đồng. Một nhà thầu trả giá thấp hơn đơn vị trúng thầu trên 4 tỷ đồng song đã bị loại. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng GD-ĐT khẳng định đã làm đúng quy định và không hề ưu ái đơn vị trúng thầu.

Gói thầu “Mua sắm thiết bị tối thiểu-thiết bị đạt chuẩn các trường công lập thuộc quản lý năm 2025” có giá trị gần 24 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2025. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku giao Phòng GD-ĐT làm chủ đầu tư và được đấu thầu qua mạng, đăng thông báo mời thầu từ ngày 25-4 với thời hạn 18 ngày.

1.jpg
Gói thầu “Mua sắm thiết bị” nhằm tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2025. Ảnh: T.D

Theo hồ sơ có 3 liên danh tham gia đấu thầu gồm: Liên danh gói thầu mua sắm thiết bị Phòng GD-ĐT TP. Pleiku (gồm Công ty TNHH GEB Gia Lai và Công ty cổ phần ADEMAX) với giá dự thầu 23,094 tỷ đồng; Liên danh Vạn Thiên Trí (gồm Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vạn Phúc Lộc, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hoàng Thiên Lộc và Công ty TNHH Trí Nguyên Việt) với giá dự thầu gần 18,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Viễn Đông với giá dự thầu 23,115 tỷ đồng.

Đến ngày 30-5, Phòng GD-ĐT thành phố đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu này. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh gói thầu mua sắm thiết bị Phòng GD-ĐT TP. Pleiku. 2 đơn vị Liên danh Vạn Thiên Trí cùng Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông bị loại với lý do “Nhà thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm”.

Với kết quả này, đại diện Liên danh Vạn Thiên Trí đã phản ứng về việc dù mình bỏ thầu thấp đến hơn 4 tỷ đồng so với Liên danh gói thầu mua sắm thiết bị Phòng GD-ĐT TP. Pleiku, song vẫn không được chọn. Phát biểu trên phương tiện thông tin truyền thông, đại diện Liên danh Vạn Thiên Trí cho rằng: Chủ đầu tư là Phòng GD-ĐT TP. Pleiku đã đưa ra những quy định nhằm hạn chế nhà thầu tham gia. Đồng thời, ưu ái, định hướng cho một nhà thầu khác chuẩn bị sẵn hàng hóa nhằm cung cấp kịp thời theo quy định trong gói thầu.

Đơn cử, trong quy định, Phòng GD-ĐT TP. Pleiku chỉ cho thời hạn 10 ngày để đơn vị trúng thầu thực hiện hợp đồng. Trong đó có một số thiết bị điện tử như ti vi, máy tính, màn hình tương tác… phải là các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc hoặc phải nhập khẩu các linh kiện để lắp ráp tại Việt Nam. Liên danh Vạn Thiên Trí cho rằng đây là việc “đánh đố” của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Liên danh Vạn Thiên Trí cũng cho rằng chủ đầu tư chỉ trả lời lý do đơn vị bị loại khá chung chung là “Nhà thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm” nên không mang tính thuyết phục.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku-khẳng định: Đơn vị không ưu ái hoặc làm khó dễ, hạn chế đơn vị nào vì gói thầu được đấu thầu qua mạng một cách rộng rãi. Ngay từ ban đầu, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng An Lộc Tiến để lập hồ sơ, lên dự toán chi tiết cho gói thầu.

Khi các nhà thầu nộp hồ sơ, đơn vị tư vấn cũng đã xem xét, thẩm định và có báo cáo đánh giá E-HSDT. Trong đó chỉ ra những tiêu chí đạt, không đạt để yêu cầu các nhà thầu bổ sung trong thời gian cho phép.

Theo báo cáo đánh giá, cả 2 nhà thầu là Liên danh Vạn Thiên Trí và Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Viễn Đông đều phải bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu. Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Viễn Đông không có phản hồi trong khi Liên danh Vạn Thiên Trí có bổ sung nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Thức, Tổ chuyên gia đã nêu rõ lý do là tài liệu mà nhà thầu cung cấp chưa đáp ứng đầy đủ để đánh giá đạt theo quy định về nội dung “Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự và năng lực sản xuất hàng hóa”. Trong bản báo cáo đánh giá gửi cho các nhà thầu cũng đã nêu chi tiết về các nội dung này.

“Chúng tôi luôn đặc biệt ưu tiên những nhà thầu bỏ giá thấp vì như vậy sẽ tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trước tiên, nhà thầu phải đạt các tiêu chí theo quy định, hồ sơ phải đầy đủ chứ không thể chỉ dựa vào giá bỏ thầu để xác định”-Trưởng phòng GD-ĐT thành phố nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng phòng GD-ĐT TP. Pleiku: Thời hạn thực hiện gói thầu là 10 ngày. Nhằm đảm bảo cho công tác sáp nhập, trước đó, Sở Tài chính đã có văn bản yêu cầu vốn chi thường xuyên phải tiến hành chi trả trước ngày 10-6.

“Theo tôi, nếu là các nhà thầu có năng lực thì đây không phải là khoảng thời gian quá gấp gáp. Các mặt hàng trong gói thầu đều là những hàng hóa thông thường có trên thị trường nên không quá khó để thực hiện. Thực tế đã có nhà thầu sẵn sàng đáp ứng tiêu chí này trong bối cảnh hồ sơ phải hoàn thiện kịp thời cho việc sáp nhập”-ông Thức cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU

(GLO)- Sáng 28-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang

(GLO)- Sáng 28-7, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian đến.

Chủ động các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

null