Tây Sơn: Nhiều khu “đất vàng” chưa được khai thác hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện trên địa bàn huyện Tây Sơn có nhiều khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, nằm ở vị trí đắc địa nhưng chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. UBND huyện Tây Sơn và các ngành chức năng liên quan của tỉnh cần sớm có giải pháp đưa các khu “đất vàng” vào khai thác, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, tránh gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Bỏ trống “đất vàng”

Khoảng 5 năm nay, sau khi Công ty CP Đường Bình Định ngưng hoạt động, khu đất xây dựng nhà máy sản xuất mía đường và xưởng sản xuất ván ép của DN này tại xã Tây Giang không được khai thác, sử dụng hiệu quả. Khu đất rộng hơn 9 ha nằm ở mặt tiền QL 19 hiện trở nên hoang phế, đìu hiu; các tài sản trên đất là công trình nhà xưởng và dây chuyền máy móc thiết bị nằm trơ trọi, ngày một hư hỏng, xuống cấp.

Khu đất Kho thóc cũ hiện bị cây dại, bụi gai bao phủ, chỉ một góc đất nhỏ được thanh niên tại địa phương tận dụng làm sân bóng chuyền. Ảnh: V.L

Khu đất Kho thóc cũ hiện bị cây dại, bụi gai bao phủ, chỉ một góc đất nhỏ được thanh niên tại địa phương tận dụng làm sân bóng chuyền.  Ảnh: V.L

Nhà máy sản xuất mía đường Bình Định không còn hoạt động khiến Trạm giống mía tại xã Bình Tân cũng chung số phận. Khu đất trước kia làm Trạm giống mía rộng hơn 44 ha bỏ trống, không canh tác đã nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Đình Phương, ở xã Bình Tân, kiến nghị: “Các cấp chính quyền và ngành chức năng liên quan sớm có biện pháp đưa khu đất vào khai thác, sử dụng đúng mục đích để bà con có đất sản xuất”.

Một khu “đất vàng” khác trên địa bàn huyện Tây Sơn cũng bỏ trống nhiều năm nay là kho thóc cũ tại thôn 1, xã Bình Nghi. Kho thóc cũ nằm trên khu đất rộng khoảng hơn 5.000 m2, dọc theo mặt tiền QL 19, đối diện Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Hiện phần lớn diện tích khu đất bị cây dại, bụi gai bao phủ; tài sản trên đất chỉ còn lại 2 gian nhà đã xuống cấp nặng.

Theo ông Đỗ Văn Định, Chủ tịch UBND xã Bình Nghi, khu đất này trước đây là tài sản của Công ty CP lương thực Bình Định, nay do UBND huyện Tây Sơn quản lý. Địa phương mong sớm có DN đưa khu đất vào khai thác, đầu tư xây dựng công trình theo mục đích quy hoạch, vừa tránh lãng phí đất công, vừa tạo cảnh quan khang trang cho khu vực này.

Tương tự, khu đất thuộc hệ thống khách sạn của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam trước đây (thuộc khu phố 4, thị trấn Phú Phong) có diện tích hàng nghìn mét vuông, nằm ngay mặt tiền QL 19 nhưng cũng bị “quên lãng” nhiều năm nay. Hiện cơ sở vật chất, tài sản trên đất đã hư hỏng, xuống cấp nặng; còn quỹ đất cũng chưa được khai thác, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Sớm khai thác, sử dụng hiệu quả

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Phòng TN&MT huyện Tây Sơn, cho hay: Tài sản trên đất tại nhà máy sản xuất mía đường Bình Định đã được một DN đấu giá trúng, nhưng do còn vướng một số thủ tục pháp lý nên chưa tháo dỡ. UBND huyện Tây Sơn đang phối hợp với Sở TN&MT làm việc với đơn vị trúng đấu giá và cơ quan chức năng liên quan để sớm đưa khu đất vào sử dụng theo quy hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế.

Đối với khu đất có hệ thống khách sạn của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam trước đây, UBND huyện Tây Sơn đang đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, sử dụng vào mục đích xây dựng công viên cây xanh để tạo cảnh quan cho đô thị Phú Phong. Còn khu đất Kho thóc cũ đã được UBND huyện Tây Sơn đưa vào kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất thương mại - dịch vụ và đang kêu gọi đầu tư. Riêng khu đất Trạm giống mía, theo chủ trương của tỉnh, huyện Tây Sơn đã giao UBND xã Bình Tân xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Ông Hồ Sĩ Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân, thông tin: “Địa phương đang quản lý toàn bộ diện tích đất Trạm giống mía và thuê đơn vị tư vấn thiết kế đo đạc, lập phương án sử dụng đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được phê duyệt sẽ tổ chức đấu giá theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phương có đất sản xuất nông nghiệp, tránh lãng phí về đất đai”.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

(GLO)- Khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực Tây Gia Lai đang tập trung chăm sóc, tái đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết.

null