Sông Kim Sơn sạt lở nghiêm trọng vì “cát tặc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ tuyến đường giao thông đi qua thôn Xuân Sơn (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai), có thể dễ dàng nhận thấy bờ sông Kim Sơn phía đối diện (xóm 5, thôn Phú Hữu 2) bị băm nát, nham nhở do hoạt động khai thác cát trái phép.

Chiều 30-1, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp cận hiện trường qua con đường độc đạo từ khu dân cư xóm 5 ra bờ sông. Đoạn đường đất dài hơn 100 m dẫn xuống lòng sông đã bị sụt lún, biến dạng bởi các phương tiện chở cát thường xuyên qua lại.

khai-thac-cat-8.jpg
Tình trạng sạt lở bờ sông Kim Sơn tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường. Ảnh: Đ.M

Trên bãi bồi rộng hàng nghìn mét vuông, dấu vết bánh xe hằn sâu, chạy ngang dọc. Lòng sông bị đào bới tan hoang, xuất hiện nhiều hố sâu và các đống cát ngổn ngang, cho thấy một lượng cát lớn đã bị lấy đi trong thời gian dài. Cách đó không xa, dọc tuyến đường bê tông qua xóm 5, nhiều bãi đất trống được dùng để tập kết cát với số lượng khá lớn.

Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm. Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm chủ yếu là người địa phương.

“Trong xóm có 4 người sử dụng xe công nông độ chế để hốt cát bằng tay. Nhiều đêm, xe nối đuôi nhau ra sông hoạt động đến rạng sáng. Cát được chở đi bán cho các công trình trong vùng hoặc tập kết tại xóm để xe tải vận chuyển đi nơi khác.

Không chỉ lo sạt lở, việc khai thác cát trái phép còn làm đường sá hư hỏng. Bà con nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn đâu vào đấy” - một người dân bức xúc nói.

z7491568578485-e2cfc48fd735a2f78dbca597657b6821.jpg
Hiện trường khai thác cát tại lòng sông Kim Sơn thuộc địa bàn xóm 5, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường. Ảnh: Đ.M

Cách đó khoảng 500 m về phía thượng nguồn đoạn sông thuộc xóm 3, thôn Xuân Sơn, tình trạng khai thác cát lén lút vào ban đêm cũng đang diễn ra. Trong khi đó, khu vực này và các đoạn lân cận đã bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Việc đào khoét kéo dài khiến dòng chảy biến đổi, gây xói lở đe dọa an toàn cầu Bằng Lăng cũ nằm cạnh đó.

Ông Đ.V.B. (xóm 3, thôn Xuân Sơn) ngao ngán: “Trước đây, có doanh nghiệp xin khai thác cát ở đoạn sông này nhưng người dân lo sạt lở ảnh hưởng đất sản xuất, nhà cửa nên phản đối, dự án phải dừng. Thế nhưng, tình trạng người dân địa phương dùng xe độ chế hốt trộm cát vào ban đêm thì vẫn âm ỉ”.

Xác nhận thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Dược - Trưởng thôn Phú Hữu 2 - cho biết, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như lắp đặt camera an ninh tại ngã ba đường dẫn vào xóm 5; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và mời các chủ phương tiện có nguy cơ vi phạm ký cam kết chấp hành pháp luật.

Riêng trong năm 2025, đã có 4 trường hợp ở xóm 5 bị phát hiện, xử lý vì khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn tái diễn.

khai-thac-cat-6.jpg
Một điểm tập kết cát dọc đường bê tông qua xóm 5, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường. Ảnh: Đ.M

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thành Minh - Chủ tịch UBND xã Ân Tường - cho hay: “Sau sáp nhập, địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, vi phạm vẫn xảy ra, chủ yếu trong khung giờ từ 1-3 giờ sáng. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp.

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-8), UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu hài cốt của 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc để phục vụ công tác giám định ADN.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

null