(GLO)- Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh (đoạn qua địa phận thôn Ngọc Thạnh 2, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
(GLO)- Từ tuyến đường giao thông đi qua thôn Xuân Sơn (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai), có thể dễ dàng nhận thấy bờ sông Kim Sơn phía đối diện (xóm 5, thôn Phú Hữu 2) bị băm nát, nham nhở do hoạt động khai thác cát trái phép.
(GLO)- Lúc 2 giờ ngày 25-12, Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép trên sông Côn tại xã Bình An.
(GLO)- Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Côn, đoạn giáp ranh giữa xã Bình Khê và Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai) đang diễn ra phức tạp. Lòng sông bị cào nát, dòng chảy thay đổi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, trong khi công tác kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương còn gặp nhiều lúng túng.
(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.
(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.
(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.
Để nhiều người khai thác cát trái phép trong thời gian dài, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc (TX.An Nhơn, Bình Định) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(GLO)- 1 cá nhân có hành vi khai khoáng sản trái phép trên sông Đà (xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
(GLO)-Ngày 7-12, bà Nguyễn Mai Lương-Chủ tịch UBND xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nguyên Khương (SN 1979, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) số tiền 4 triệu đồng vì hành vi tập kết cát trái phép. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã ban hành quyết định xử phạt ông Khương số tiền 25 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3210/UBND-CNXD gửi UBND tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý khai thác khoáng sản trái phép khu vực lòng hồ giáp ranh của 2 tỉnh.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3210/UBND-CNXD gửi UBND tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý khai thác khoáng sản trái phép khu vực lòng hồ giáp ranh của 2 tỉnh.
(GLO)- Ngày 28-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tuấn Cường (SN 1998, ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) về hành vi “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(GLO)- Ngày 17-7, bà Nguyễn Mai Lương-Chủ tịch UBND xã Ia Khai (huyện Ia Grai) cho biết: Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định xử phạt hành chính 325 triệu đồng đối với ông Dương Văn Đức (trú làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai) vì hành vi khai thác cát trái phép tại địa phận xã Ia Khai.
(GLO)-Ủy ban nhân dân xã Ia Khai (huyện Ia Grai) vừa bắt quả tang 2 nhóm đối tượng sử dụng 2 tàu khai thác, vận chuyển hàng chục m3 cát trái phép tại lòng hồ Thuỷ điện Sê San 4 và một bãi tập kết khoảng 200 m3. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai chỉ đạo UBND xã Ia Khai và các cơ quan liên qua tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ chủ phương tiện cũng như cá nhân liên quan trong việc tham gia khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn xã Ia Khai để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian qua, do công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý nạn khai thác cát trái phép trong “nội địa” được triển khai quyết liệt, hiệu quả nên nhiều đối tượng “dạt” về vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, khiến công tác quản lý khoáng sản khu vực này trở nên phức tạp.
(GLO)- Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ khai thác cát trái phép trên sông Ayun đoạn chảy qua các xã Ayun và xã Đak Jơ Ta.
(GLO)- Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lúc 10 giờ ngày 30-12-2019, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt quả tang tại khu vực lòng hồ của Ban Quản lý dự án 661, thuộc làng Prasơmei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa 2 đối tượng đang tổ chức hút cát trái phép gồm: Trần Văn Vũ (sinh năm 1976) và Phan Văn Hưng (sinh năm 1986) cùng trú tại phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(GLO)- Ngày 2-5, ông Phạm Quang Long-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt được 01 vụ hút trộm cát tại khu vực suối Ia Roay.
Tình trạng khai thác cát trái phép dọc các tuyến sông trên địa bàn Tây Nguyên đang diễn ra hết sức phức tạp, mỗi ngày có cả ngàn mét khối cát bị khai thác bán ra thị trường. Khai thác cát còn làm xuất hiện cả chục điểm sạt lở dọc 2 bên bờ sông.
(GLO)- Sáng 9-4, ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của xã vừa bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.