Ngăn chặn khai thác cát trái phép vùng lòng hồ Ya Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, do công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý nạn khai thác cát trái phép trong “nội địa” được triển khai quyết liệt, hiệu quả nên nhiều đối tượng “dạt” về vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, khiến công tác quản lý khoáng sản khu vực này trở nên phức tạp.

Trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép khu vực giáp ranh, gần đây nhất, ngày 18/4/2023, Tổ công tác liên ngành 501 tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện UBND tỉnh Kon Tum cấp 3 giấy phép khai thác cát khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly, cho Công ty TNHH Nguyên Hưng (số giấy phép: 584/GP-UBND ngày 15/6/2020); Công ty TNHH Tài nguyên môi trường Hoàng Long (số giấy phép: 243/GP-UBND ngày 30/03/2017); Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum (số giấy phép: 708/GP-UBND ngày 26/7/2017).

Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH Tài nguyên môi trường Hoàng Long được phép tập kết khoáng sản cát sau khai thác tại bãi chứa thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Kiểm tra hoạt động khai thác cát trên lòng hồ thủy điện Ia Ly, khu vực giáp ranh tỉnh Gia Lai. Ảnh: HL

Kiểm tra hoạt động khai thác cát trên lòng hồ thủy điện Ia Ly, khu vực giáp ranh tỉnh Gia Lai. Ảnh: HL

Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế hiện trường tại 3 vị trí thuộc khu vực lòng hồ thuỷ điện Ia Ly trên địa bàn thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Và cả 3 vị trí đều ghi nhận có 7 tàu neo đậu nhưng chưa xác định được chủ phương tiện.

Ngoài ra, phía ngoài cách bãi cát của Công ty TNHH Tài nguyên môi trường Hoàng Long khoảng 700 mét về hướng tỉnh Kon Tum có một bãi cát trái phép đã dừng khai thác nhưng dấu vết san gạt còn mới.

Cũng theo Đoàn kiểm tra, thời gian qua tỉnh Kon Tum phát hiện một số tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, khi kiểm tra, đẩy đuổi thì chủ tàu chạy về tập kết tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo của UBND thị trấn Ia Ly, cách đây vài ngày các tàu từ tỉnh Kon Tum về neo đậu tại đây.

Thực trạng trên cho thấy, công tác đấu tranh, xử lý nạn khai thác cát trái phép vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai đang trở nên phức tạp. Đặc biệt là khu vực “tam giác” thành phố Kon Tum-huyện Sa Thầy- huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng sử dụng tài hút cỡ lớn lén lút ngược sông Đăk Bla hút trộm cát và đưa về các bến bãi ven hồ thủy điện Ia Ly (thuộc địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tập kết, tiêu thụ.

Theo chính quyền địa phương, do các đối tượng neo đậu phương tiện ở địa phương này nhưng hoạt động khai thác lại ở địa phương khác nên khó khăn trong công tác kiểm tra hành chính.

Bên cạnh đó, địa bàn diễn ra hoạt động khai thác trái phép thường phức tạp, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng ban đêm, địa hình sông nước gây khó khăn trong công tác kiểm tra, truy đuổi và ngăn chặn.

Rõ ràng là vấn đề tăng cường hiệu lực, hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh đang đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền các địa phương khu vực giáp ranh 2 tỉnh có nỗ lực và quyết tâm cao hơn.

Theo ông Võ Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với nỗ lực kiểm tra, truy quét tại địa bàn, các địa phương hai tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn trong việc triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý tàu thuyền, bến bãi tập kết cát lậu.

Một tàu hút cát trên lòng hồ thủy điện Ya Ly. Ảnh: H.L

Một tàu hút cát trên lòng hồ thủy điện Ya Ly. Ảnh: H.L

Nhiều ý kiến cho rằng, để kiểm tra, xử lý việc khai thác, vận chuyển khoáng sản cát trái phép trên địa bàn lòng hồ Ia Ly có hiệu quả hơn, cần thực hiện 2 mũi “giáp công”.

Ở “bên ngoài”, cần đẩy mạnh phối hợp với tỉnh Gia Lai trong việc triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp mà hai bên đã ký kết; nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ việc phối hợp truy quét, chặn bắt, xử lý các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Còn “bên trong”, tỉnh ta cần tăng cường nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã và các ngành chức năng có liên quan như Giao thông, Quản lý thị trường; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, tuần tra, truy quét và xử lý vi phạm.

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động mua bán cát giữa một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép khai thác cát với các tổ chức, cá nhân có bến bãi bất hợp pháp ven hồ thủy điện Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để làm rõ và ngăn chặn tình trạng tiếp tay hợp thức hóa cát lậu.

Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường và Tổ công tác 501 tỉnh phối hợp UBND huyện Sa Thầy và UBND thành phố Kon Tum khẩn trương xây dựng kế hoạch và phương án truy quét trên địa bàn quản lý, kiên quyết tạm giữ các phương tiện khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước mắt khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai để kiểm tra, làm rõ tính hợp pháp, nguồn gốc khối lượng cát được tập kết bên bờ hồ thủy điện Ialy thuộc địa bàn thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trường hợp phát hiện sai phạm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Sa Thầy và UBND thành phố Kon Tum quản lý, kiểm soát tốt địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Nếu trên địa bàn nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng liên quan nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Có thể bạn quan tâm

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

(GLO)- Ngày 11-7, Sở Xây dựng Gia Lai đã ban hành Công văn số 124/SXD-VT thông báo phương án đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Gia Lai (cũ) đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) và ngược lại.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
null