Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri huyện Ia Pa về việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn trả lời cử tri huyện Ia Pa về các vấn đề xung quanh việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung trả lời về vấn đề trên.
Kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Vì thời gian qua, việc khai thác cát của Công ty này đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xã Chư Mố như: Sạt lở bờ sông, mất cảnh quan môi trường, hạ mực cát, mực nước dẫn đến thiết kế các đầu hút các bơm điện thiếu nước tưới, vào mùa khô, xe chở cát tải trọng nặng ảnh hưởng đến đường giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở tại khu vực nói trên.
Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29-6-2022 để thẩm tra kết quả giám sát các kiến nghị, cử tri như sau: 
Qua báo cáo giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Ia Pa cho thấy, việc khai thác cát của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai chưa đảm bảo một số quy định theo Giấy phép số 404/GP-UBND ngày 9-7-2021 của UBND tỉnh nhưng đã tiến hành khai thác gần 1 năm nay, cụ thể: Chưa lắp đặt bảng thông báo tại bờ sông thuộc phạm vi khu vực khai thác để công khai thông tin giấy phép khai thác, dự án khai thác cát xây dựng với các nội dung, tọa độ, diện tích và sơ đồ phạm vi khu vực khai thác, thời gian khai thác; không có điểm mốc cắm khu vực khai thác; vị trí đặt máy móc để khai thác nằm tại khu vực xã Ia Trok (tại giấy phép cho phép khai thác tại xã Chư Mố); bãi tập kết cát của Công ty tại xã Ia Trok hiện nay chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép; chưa lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá đầy đủ các tác động về cảnh quan môi trường, việc sạt lở bờ sông, khảo sát và đánh giá tác động đối với các trạm bơm hạ nguồn gần khu vực khai thác cát của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai tại xã Chư Mố. Đối với nội dung kiến nghị đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở tại khu vực nói trên. Nội dung này UBND tỉnh chưa trả lời tại Công văn 1081/UBND-NC ngày 28-5-2022 của UBND tỉnh.
Kết quả thực hiện của UBND huyện Ia Pa:
- Ngày 27-5-2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia Pa đã tiến hành giám sát trực tiếp ý kiến nêu trên và báo cáo kết quả cụ thể tại Báo cáo số 01/BC-TĐB ngày 31-5-2022 về kết quả giám sát việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại huyện Ia Pa đã gửi đến kỳ họp thứ tư-HĐND tỉnh khóa XII. Qua đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Chư Mố, Ia Trok và Công ty TNHH một thành viên Toàn Thắng Phát Gia Lai thực hiện khắc phục các ý kiến qua giám sát. Hiện nay, Công ty đã cắm lại cọc mốc do bị trôi trước đây, điều chỉnh lại giờ vận chuyển cát vào ban đêm (kết thúc trước 21 giờ) để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh liền kề…
- Đối với nội dung lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác: Do chưa có mặt bằng, nên Công ty chưa lắp đặt. Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1560/STNMT-QHĐĐ ngày 22-4-2022, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Toàn Thắng Phát Gia Lai sớm hoàn thiện trước 2 bộ hồ sơ xin thuê đất khu vực mỏ khai thác và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29-4-2022 để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét cho thuê đất. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất, ngay sau khi có quyết định thuê đất, Công ty tiến hành lắp đặt trạm cân và đi vào hoạt động.
- Về kiến nghị nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở tại khu vực nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND huyện Ia Pa; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Ia Pa cần phải thường xuyên kiểm tra đơn vị khai thác cát và đề xuất UBND tỉnh xử lý, nếu doanh nghiệp có sai phạm làm sạt lở, doanh nghiệp phải bồi thường.
GLO
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

null