Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can khai thác cát trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông 37 tuổi khai thác cát trái phép với hơn 6.000 m3 trên lòng hồ thủy điện Đạ Cho Mo, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Khổng Văn Quý (37 tuổi, ngụ TT.Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) vì khai thác cát trái phép hơn 6.000 m3.

Khổng Văn Quý (37 tuổi) bị khởi tố bắt giam vì khai thác trái phép hơn 6.000 m3 cát

Khổng Văn Quý (37 tuổi) bị khởi tố bắt giam vì khai thác trái phép hơn 6.000 m3 cát

Trước đó, Công an H.Lâm Hà bắt quả tang Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cho Mo. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 400 m3 cát đang được tập kết ven bờ để chờ tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 1 - 9.2023, Quý đã nhiều lần khai thác cát trái phép, sau đó bán một phần cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn TP.Đà Lạt, các huyện Lâm Hà, Đức Trọng với giá từ 150 - 170 ngàn đồng /m3.

Số còn lại Quý tập kết tại 3 điểm tại xã Phi Tô (H.Lâm Hà) với khối lượng trên 6.200 m3, trị giá hơn 2.1 tỉ đồng. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Quý không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản. Quý thừa nhận đã trang bị hệ thống máy nổ, máy hút và sàng lọc để khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Đạ Cho Mo.

Đây là vụ án khai thác trái phép khoáng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố và bắt giam 1 bị can để điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null