Kê biên 40 bất động sản, tạm giữ 50 tỷ đồng trong vụ Công ty Trung Hậu 68

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.

Dùng tiền thu lợi bất chính mua bất động sản, xe sang

Trong cáo trạng vừa ban hành, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, do được “tạo điều kiện” từ nhóm bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 – 7/2023, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 của bị can Lê Quang Bình đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Tuy nhiên, công ty chỉ cung cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, số còn lại hơn 3,7 triệu m3 ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan truy tố còn cáo buộc nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính 170 tỷ đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép, bị can Lê Quang Bình đã chỉ đạo bị can Hoàng Hải Thụy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Để hợp thức nguồn gốc cát do công ty khai thác bán trái phép, ông Bình đã mua Công ty CP MêKông Tháp Mười rồi giao cho hai người khác làm Giám đốc và Phó giám đốc.

Theo cơ quan truy tố, nhóm ông Bình sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng. Hành vi nêu trên của ông Bình và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quy kết là "nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép".

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền bán cát khai thác trái phép, chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay ông Bình hoặc được chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Theo cáo trạng, ông Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng thông qua các tài khoản do ông này mượn của nhiều người khác. Từ yêu cầu của Lê Quang Bình, ông Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68.

Bị can Lê Quang Bình và Võ Truyền Thống (trái qua phải).
Bị can Lê Quang Bình và Võ Truyền Thống (trái qua phải).

Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân này, Lê Quang Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng.

Cụ thể, ông Bình dùng một phần tiền thu lợi bất chính giao cho cháu và anh trai đứng tên, ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản. Các bất động sản đã đặt cọc hoặc thanh toán được 38 tỷ đồng, còn nợ lại một phần (trong đó, có nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM, chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng, ông Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng; mua một căn nhà và thửa đất khác cũng ở quận 7 được bán với giá 17 tỷ đồng, đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng; căn nhà và đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua với giá 70 tỷ đồng, đã đặt cọc gần 18 tỷ…).

Ông Bình cũng chỉ đạo nhân viên dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250…

Chi 18,8 tỷ đồng để trả nợ, gần 40 tỷ phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát...

Kê biên 40 bất động sản, tạm giữ hơn 50 tỷ đồng

Mặc dù thu lợi bất chính 294 tỷ đồng nhưng đến nay, ông Lê Quang Bình mới nộp lại 5,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên 7 bất động sản của bị can liên quan là Hoàng Hải Thụy; 33 bất động sản của bị can Phạm Quốc Văn; 21 ô tô các loại; phong tỏa 6 tài khoản của các bị can để bảo đảm thi hành án.

Về vật chứng, cơ quan điều tra tạm giữ 46 phương tiện (gồm 31 sà lan và 15 xáng cạp); hơn 19.467 m3 cát. Hiện 46 phương tiện được cơ quan điều tra tạm giao cho người quản lý hợp pháp bảo quản.

Ngoài ra, quá trình khám xét, Cơ quan điều tra còn thu giữ một số máy tính, đầu thu camera, một số thiết bị điện tử.

Về tiền, hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD đang được tạm giữ tại Tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an do các gia đình bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.

Theo Hoàng An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null