Shark Bình rửa tiền cho 'siêu lừa' Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng
Trong kết luận điều tra bổ sung, Công an Hà Nội kết luận Shark Bình đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng, thay vì 213 tỉ đồng kết luận trước đó.
Trong kết luận điều tra bổ sung, Công an Hà Nội kết luận Shark Bình đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng, thay vì 213 tỉ đồng kết luận trước đó.
(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ mở cổng tố giác gian lận để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt với mức thưởng có thể từ 10% đến 30% số tiền thực thu.
(GLO)- 26 đối tượng trong một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia vừa bị Cảnh sát TP. Daegu (Hàn Quốc) triệt phá, bắt giữ.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật.
(GLO)- Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc-Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia ngay tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.
Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Công an một huyện tại Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo khắp cả nước với tổng tài sản hơn 200 tỉ đồng, trong đó thu giữ nhiều ô tô "siêu sang"
Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.
Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc
TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.
Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX 'xin lại 2 túi xách hiệu Hermes được làm từ da bạch tạng' có size 25 và size 30 vì đây là kỷ niệm.
Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận về “những chữ ký vội vàng” của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án.
Sau hơn 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó 4 bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng bị đề nghị phạt tù.
Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù. Đây là mức đề nghị phạt tù thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |