Xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chiều 17/10 TAND TP.HCM tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tội Rửa tiền, 8 năm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hình phạt là chung thân.

xu-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-truong-my-lan-lanh-an-chung-than-5341.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)

HĐXX cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất trong vụ án. Dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Trong đó bao gồm lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (tương đương 4,5 tỷ USD).

Theo HĐXX, việc VKS truy tố các bị cáo với các tội danh tương ứng là đúng pháp luật, không oan sai. Bà Lan được xác định là người nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và có ảnh hưởng chi phối đối với Ngân hàng SCB.

Sau khi được Nguyễn Phương Hồng (nguyên Phó Tổng giám đốc SCB) đề xuất phương án phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn tài chính, bà Lan đã cùng các đồng phạm thống nhất sử dụng bốn công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Lan và đồng phạm đã đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua các công ty này, cùng với việc lập các hợp đồng kinh tế khống để hợp thức hóa việc phát hành. Sau đó, nhóm của bà Lan dùng thủ đoạn gian dối để khách hàng mua trái phiếu, dùng số tiền chiếm đoạt vào các mục đích không đúng với phương án phát hành.

Tòa nhận định rằng quy trình này thể hiện rõ ý thức chiếm đoạt tài sản từ trước khi hành vi phạm tội diễn ra, và việc chiếm đoạt đã hoàn tất khi tiền của các nạn nhân chuyển vào SCB. Dựa trên các chứng cứ và lời khai, HĐXX khẳng định bà Trương Mỹ Lan là người đứng đầu trong việc chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm cao nhất, với mức án nghiêm khắc nhất so với các bị cáo khác.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, với vai trò chỉ đạo nhân viên SCB tư vấn khách hàng mua trái phiếu và ký các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, được xác định là người giúp sức tích cực cho bà Lan, và do đó cũng phải chịu một mức án nghiêm khắc, nhưng thấp hơn bà Lan và cao hơn những người khác.

Về phần dân sự, do một số tài sản và dự án còn thiếu tài liệu rõ ràng, HĐXX quyết định chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Ngoài ra, HĐXX tuyên bố giải tỏa lệnh kê biên đối với tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai. Tòa nhà này trước đây là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó đã được chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Twin-Peaks, thuộc sở hữu của Tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland.

Về các tài sản thu giữ từ các bị cáo, trong đó có hai túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan, HĐXX xác định rằng những tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội nên quyết định tiếp tục kê biên và thu giữ.

Trước đó, hôm 4/10, VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hôm 11/4, trong phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo Hoàng Thọ (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null