Hôm nay, tuyên án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân chung cho 3 tội danh. Phán quyết cuối cùng được đưa ra vào ngày 17/10.

Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, hôm nay (17/10), HĐXX TAND TPHCM tuyên án giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo đồng phạm trong giai đoạn 2 bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạm tội và phạt tù, với mức từ 24 tháng tù đến tù chung thân cho các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

hom-nay1-6669.jpg
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cho rằng, bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bà Lan tù chung thân về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (gần 31.000 tỷ đồng), 12-13 năm tù về tội “Rửa tiền” (445.000 tỷ đồng) và 8-9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (4,5 tỷ USD). Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân.

Các bị cáo còn lại theo Viện Kiểm sát là phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Lan thực hiện các hành vi phạm tội.

Hối hận muộn màng

Xuyên suốt phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cùng các thành viên gia đình đang là bị cáo của vụ án đã bày tỏ sự ăn năn, hối cải

“Đã là con người, không tránh khỏi sai sót, sai lầm mà vô tình mắc phải, cả gia tộc bị cáo phải trả cái giá quá đắt và bị cáo chấp nhận trả giá và chịu trách nhiệm”-bà Trương Mỹ Lan nói trước HĐXX.

Chồng của bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square, bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù về tội “Rửa tiền”) nói đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 30 năm và bày tỏ sự tin tưởng vào sự công bằng, công lý, sự nhân văn của cơ quan tố tụng, đồng thời xin HĐXX cho vợ ông mức án nhẹ nhất.

hom-nay2-1050.jpg
Chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Trình bày trước tòa, bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bà Lan, bị đề nghị 6-7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) cũng tỏ ra hối lỗi và mong HĐXX cho bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo khác chung vụ án này được giảm nhẹ hình phạt.

3homnay-6703.jpg
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Trình bày trước tòa, bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Em dâu bà Lan, bị đề nghị phạt 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) cũng mong HĐXX khoan hồng với mức án nhẹ.

Có 55.868 tỷ đồng để thanh toán cho trái chủ

Trong giai đoạn 2 vụ án, bà Lan đang bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt gần 31.000 tỷ đồng của 35.850 trái chủ.

Tại phiên tòa, bà Lan nói: "Bấy lâu nay bị cáo tính số tiền bồi thường cũng đã được khoảng 40.000 tỷ đồng rồi, nhưng tiền chưa tới tay bị hại. Bị cáo không muốn người mua trái phiếu phải lo lắng nên đồng ý bán rẻ dự án để có tiền khắc phục cho trái chủ".

Cũng tại phiên tòa, bà Lan trình bày hướng xử lý khắc phục thiệt hại cho các trái chủ là dùng toàn bộ tài sản của gia đình để khắc phục thiệt hại.

4homnay-4485.jpg
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Luật sư của bà Trương Mỹ Lan nói tại tòa rằng, lời khai của bị cáo Lan phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, là đã có kế hoạch dự phòng để trả cho các trái chủ. Theo thống kê, hiện có khoảng 55.868 tỷ đồng có thể sử dụng để thanh toán cho các trái chủ.

Tại hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

Cơ quan điều tra cũng kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị cáo khác và các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên khoảng 12.313 tỷ đồng, 9 bất động sản.

Theo đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa, quá trình điều tra giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan đã phối hợp với luật sư, gia đình tìm giải pháp, có nguồn tiền khắc phục. Đến thời điểm này, các phương án, giải pháp này chưa thể hiện thực tế, Viện Kiểm sát nói cần thêm thời gian mới có kết quả.

Theo Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra hồ chứa nước Ia Mơr, dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, thăm trang trại chăn nuôi và khảo sát dự án nông nghiệp bền vững của Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

null