Truy tố con trai cựu Chủ tịch Công ty cao su Đắk Lắk về tội tham ô tài sản và rửa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Công ty này do ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay đã chết) chỉ đạo thành lập và giao con trai Huỳnh Bảo Minh làm đại diện pháp luật.

Ngày 18/2, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP cao su Đắk Lắk.

Cụ thể, bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM), bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Huỳnh Bảo Minh là con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Nay ông Khiết đã chết.

Cùng vụ án, cơ quan tố tụng cũng truy tố các bị can về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (sau này là công ty cổ phần); Võ Tiến Hùng - Giám đốc Chi nhánh Cty CP Cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun (nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư, Cty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc Cty CP Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Cty Cao su Đắk Lắk); Huỳnh Văn Toàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; ông Toàn là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết).

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Toàn. Ảnh: Công an
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Toàn. Ảnh: Công an
Cơ quan có thẩm quyền thi hành lệnh khám xét chỗ ở của ông Văn Đức Lư. Ảnh: Công an
Cơ quan có thẩm quyền thi hành lệnh khám xét chỗ ở của ông Văn Đức Lư. Ảnh: Công an

Theo cáo trạng, năm 2007, ông Võ Tiến Hùng tham mưu ông Khiết ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Malaysia).

Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk thông qua Cty TNHH cao su Huỳnh Phước nhập 1,5 triệu giống cây cao su với tổng số tiền thỏa thuận gần 1,9 triệu USD.

Trong hai năm 2008 và 2009, Cty TNHH cao su Huỳnh Phước giao 14 lần, tổng cộng 447.078 giống cây cao su. Tuy nhiên, có tới 118.672 cây bị hư hỏng.

Tháng 12/2010, Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tổ chức họp gồm: Ông Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh, Huỳnh Văn Toàn và có sự tham gia của Cty TNHH cao su Huỳnh Phước. Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với Cty TNHH cao su Huỳnh Phước, tỷ lệ 50% trong tổng số cây bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng.

Trụ sở Cty CP cao su Đắk Lắk
Trụ sở Cty CP cao su Đắk Lắk

Cũng theo cáo trạng, ông Khiết chỉ đạo thành lập Cty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ TPHCM). Thành viên góp vốn gồm vợ ông Khiết - bà Nguyễn Thị Đào và 3 người con (Huỳnh Nguyên Khải, Huỳnh Bảo Minh và Huỳnh Thị Minh Phương). Trong đó, Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Huỳnh Phước.

Huỳnh Bảo Minh còn sử dụng hộ chiếu cá nhân, tự thành lập công ty viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Cty TNHH Huỳnh Phước), địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042, Mỹ.

Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Mục đích hợp thức chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Cty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam hơn 11 tỷ đồng).

Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha, chuyên trồng, chế biến mủ cao su.

Năm 2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Cty CP cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null