(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 1 nhân viên Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh chi nhánh tại phường Diên Hồng để điều tra về hành vi tham ô tài sản với số tiền gần 170 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.
(GLO)- Theo quy định hiện hành, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản.
(GLO)- Cựu trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam, Trung Quốc, đã chính thức bị bắt giữ vì các cáo buộc hình sự liên quan đến tài chính và vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo.
(GLO)- Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm bị hại trong vụ nguyên Giám đốc Đại lý của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai tham ô tài sản.
(GLO)- Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Nhàn (SN 2004, trú tại thị trấn Kbang) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1993, trú tại thị trấn Kbang) về hành vi tham ô tài sản.
(GLO)-Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh liên quan đến quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
(GLO)- Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố, bắt giữ nhiều cán bộ tại một số cơ quan, địa phương vì liên quan đến các hành vi như tham ô tài sản, hủy hoại rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Chính phủ có tờ trình đề xuất dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh.
Bà Đặng Thị Hòa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Me năm 2016, bị cáo buộc nhận hơn 300 triệu đồng tiền trợ cấp giảng dạy dù không lên lớp.
Liên quan vụ Hiệu trưởng trường mẫu giáo ở Bạc Liêu được chuyển hơn 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải đã có quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Các cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng lãnh án tội tham ô, vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước, trong đó mức án cao nhất là tử hình dành cho cựu thủ quỹ.
Ngày 22-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã và kế toán 1 xã ở Bạc Liêu để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Ông chủ người Hàn Quốc thường xuyên vắng mặt ở TP.Đà Nẵng nên giao 2 công ty cho nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên điều hành. Xuyên tham ô 4,6 tỉ đồng rồi 'đốt' vào đầu tư tiền ảo, bất động sản.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) về tội tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
(GLO)- Vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, để cán bộ, nhân viên nhận tiền của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, ngày 27-8, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Minh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; khiển trách ông Huỳnh Ngọc Thành-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II.
Bà Niê Thanh Phương, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về việc tham ô hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Chiều 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Liên (51 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)-nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP. Rạch Giá) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản“ và 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 24 năm tù.
Chuyện hàng loạt lãnh đạo ngành y dính án liên quan Việt Á là rất đáng xấu hổ, nhưng vì những chuyện như thế mà ngành y 'sợ' đến mức không dám đấu thầu, mua sắm thiết bị, vật tư y tế cần thiết để khám chữa bệnh thì chẳng nên chút nào.