1 phó trưởng phòng bị khởi tố về hành vi tham ô 296 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Đỗ Thanh Dân-nguyên Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) bị khởi tố về hành vi tham ô.

Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với ông Đỗ Thanh Dân-nguyên Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện U Minh, để điều tra về hành vi “Tham ô”.

Nguyên phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện U Minh bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô (Ảnh minh họa).

Nguyên phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện U Minh bị khởi tố để điều tra về hành vi tham ô (Ảnh minh họa).

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện U Minh. Theo đó, khi được phân công phụ trách các mô hình, dự án nhưng ông Dân đã không triển khai thực hiện đúng theo mô hình, dự án được chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

Không những vậy, ông Dân còn tự ý hoán đổi từ hỗ trợ vật tư sang hỗ trợ giống mà không trình cấp thẩm quyền xem xét dẫn đến sai phạm như: lập thủ tục khống biên bản nghiệm thu hợp đồng; biên bản thanh lý hợp đồng; biên bản giao, nhận vật tư… để thanh toán khống hơn 809 triệu đồng tiền mua vật tư.

Đối với số tiền thanh toán khống nêu trên, sau khi sử dụng trả tiền mua lúa giống, cá giống 476 triệu đồng (phần hoán đổi từ vật tư sang giống), số tiền còn lại, bà Lê Thanh Tú (công tác ở Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện U Minh) lập phiếu thu nội bộ và chi trả tiền tiếp khách (ngoài sổ kế toán) 25 triệu đồng...; ông Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng 296 triệu đồng.

Từ đó, vụ việc được Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang công an để điều tra xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null