Tham ô hơn 2,1 tỉ đồng, một nữ kế toán bị bắt theo lệnh truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của một công ty bất động sản ở Bình Định, nữ kế toán bỏ trốn khỏi địa phương thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Sáng 24-2, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã di lý Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985; ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) từ Đồng Nai về Bình Định để điều tra, xử lý theo quy định.

Đoàn Thị Ngọc Hà sau khi bị bắt

Đoàn Thị Ngọc Hà sau khi bị bắt

Trước đó, tối 21-2, Đoàn Thị Ngọc Hà đã bị tổ công tác PC03 Công an tỉnh Bình Định bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đoàn Thị Ngọc Hà là kế toán của Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức (trụ sở tại TP Quy Nhơn). Từ tháng 3 đến tháng 5-2022, lợi dụng sự tin tưởng của giám đốc công ty, không kiểm tra kỹ khi ký các thủ tục mở tài khoản tại 3 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Quy Nhơn, Hà đã tự ý điền thêm thông tin về việc được ủy quyền cho mình trực tiếp giao dịch.

Sau đó, Hà sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng Internet Banking đối với các tài khoản của công ty đến tài khoản cá nhân của Hà để tham ô, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29-8-2022, PC03 Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Thị Ngọc Hà về tội "Tham ô tài sản".

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null