“Ăn” tiền xây nhà tình nghĩa, nguyên chủ tịch và kế toán xã bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã và kế toán 1 xã ở Bạc Liêu để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể, chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Đức (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Định Thành A) và Nguyễn Kim Thương (SN 1983, kế toán xã Định Thành A) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ông Nguyễn Tấn Đức-nguyên Chủ tịch UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Nguyễn Tấn Đức-nguyên Chủ tịch UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, tháng 11-2019, UBND huyện Đông Hải giao bổ sung dự toán 1,17 tỷ đồng cho xã Định Thành A để xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho người có công với cách mạng (mỗi hộ 49 triệu đồng).

Với vai trò là kế toán, Nguyễn Kim Thương đã không nhập số tiền trên vào sổ theo dõi, chi không đúng mục đích... theo sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã Định Thành A. Qua đó, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Không những vậy, Thương còn chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền ngân sách để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với bị can Nguyễn Tấn Đức, năm 2019 với vai trò là Chủ tịch UBND xã Định Thành A, Đức đã buông lỏng công tác quản lý tài chính, chiếm đoạt tài sản Nhà nước sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền trên 200 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 30-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin: Qua kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, cơ quan chức năng đã xử phạt 30 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 19 cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

null