Gia Lai: Bắt giữ kẻ xâm hại rồi giết một phụ nữ trên chòi rẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-4, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa, Công an huyện Kông Chro 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

Vào khoảng 15 giờ ngày 20-3, sau chầu nhậu, Đinh I Ô (còn gọi là Đinh A Dô, 35 tuổi, trú làng Brưl, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro)đi bộ đến khu vực rẫy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Thấy chị Đ.A. (46 tuổi) đang đứng tại chòi rẫy, Đinh I Ô nhặt cái thớt gỗ đánh vào đầu đe dọa và cưỡng bức nạn nhân. Vì quá sợ hãi, chị Đ.A chạy ra khỏi chòi rẫy la lớn, Đinh I Ô đuổi theo, dùng thớt đánh nhiều cái vào đầu, dùng dây thừng thắt cổ làm nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng lẩn trốn tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Các lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Vũ

Các lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến 12 giờ ngày 3-4, lực lượng Công an đã bắt giữ Đinh I Ô khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.

Vụ án xảy ra tại chòi rẫy, xa khu dân cư, vắng người qua lại, gây lo sợ trong Nhân dân ở địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng quyết tâm nhanh chóng phá án, kịp thời trấn an dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với một số đơn vị, Công an địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, truy xét và đã bắt giữ được kẻ thủ ác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null