9 nhân viên y tế tỉnh Lâm Đồng bị xác định nhận gần 800 triệu đồng của Việt Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, để cán bộ, nhân viên nhận tiền của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, ngày 27-8, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Minh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; khiển trách ông Huỳnh Ngọc Thành-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II. 

Theo đó, trong quá trình mượn, mua, đấu thầu, chỉ định thầu kit test, sinh phẩm xét nghiệm, có 7 nhân viên của CDC tỉnh và 2 nhân viên tại Bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng II đã bị xác định nhận 792,7 triệu đồng của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á sai quy định. Hiện tại, 7 cá nhân tại CDC tỉnh đã khắc phục 664/753 triệu đồng. 

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt giam 2 viên chức CDC Lâm Đồng. Ảnh Lâm Viên/Thanhnien.vn
Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt giam 2 viên chức CDC Lâm Đồng. Ảnh Lâm Viên/Thanhnien.vn

Riêng đối với 2 viên chức CDC tỉnh là ông Nguyễn Xuân Đạt (đảng viên dự bị) và bà Phạm Thị Hoa (nhân viên Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, CDC tỉnh), có hành vi thông đồng chiếm đoạt kit xét nghiệm, vật tư tiêu hao, hàng hóa phòng-chống dịch Covid-19, sau đó bán lại cho Công ty cổ phần Việt Á lấy tiền chia nhau sử dụng cá nhân hơn 140 triệu đồng. Cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 26-8 về để điều tra về hành vi tham ô tài sản. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định khuyết điểm, vi phạm trên là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận không tốt. Đảng ủy CDC tỉnh Lâm Đồng cũng bị cảnh cáo; Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II bị khiển trách. Một số cá nhân của hai đơn vị bị cảnh cáo.

Được biết, trong 2 đợt Covid-19, toàn tỉnh Lâm Đồng đã mua 16 gói thầu của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á với số tiền dự toán là 41,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng chưa xác định có hay không sai phạm trong các gói thầu này. 

PHƯƠNG VI (theo VnExpress, thanhnien.vn)

 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null