Công an tìm bị hại của nguyên Giám đốc Đại lý Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm bị hại trong vụ nguyên Giám đốc Đại lý của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai tham ô tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra vào năm 2022 tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2016 đến 2023 tại tỉnh Gia Lai, liên quan đến đối tượng Trần Xuân Ngọc (SN 1960, trú tại tổ 9, phường Pleiku).

doi-tuong-ngoc-da-tham-o-tien-cua-nhieu-ca-nhan-nop-tien-bao-hiem-anh-van-ngoc.jpg
Trần Xuân Ngọc từng làm Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2023, với vai trò là Đại lý bảo hiểm, Trưởng phòng kinh doanh cấp cao và Giám đốc Tổng Đại lý Pleiku 2-Gia Lai của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam, Ngọc đã sử dụng các phiếu thu được Công ty cấp phát, tự ý sử dụng số tài khoản ngân hàng cá nhân để thu tiền từ 7 khách hàng nhưng không nộp về Công ty.

Trên cơ sở đó, để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo tìm và mời những người đã nộp tiền phí hợp đồng bảo hiểm qua Ngọc nhưng đến nay vẫn chưa được Công ty ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Phạm Thanh Tùng theo số điện thoại 0989.769.377, tại trụ sở Công an tỉnh tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng).

Thời hạn trình báo và làm việc đến trước ngày 20-11, sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ đề nghị xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null