Khởi tố 2 shipper tham ô tiền COD tại thị trấn Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Nhàn (SN 2004, trú tại thị trấn Kbang) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1993, trú tại thị trấn Kbang) về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thị Nhàn và Nguyễn Quốc Dũng đều là shipper tại Công ty TNHH một thành viên N.H.S tại thị trấn Kbang.

Trong 3 ngày từ 16 đến 18-2-2025, Nhàn được phân công nhiệm vụ vận chuyển 154 đơn hàng giao cho khách và thu tiền COD-dịch vụ giao hàng thu tiền hộ. Tất cả các đơn hàng trên đều được khách thanh toán đầy đủ.

nhan-trai-va-dung-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-tham-o-tai-san-anh-duy-hai.jpg
Nhàn (trái) và Dũng đã bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: Duy Hải

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nhàn chỉ nộp vào tài khoản ngân hàng của Công ty hơn 5,8 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 36 triệu đồng đối tượng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cùng với thủ đoạn trên, trong 2 ngày 25 và 26-3-2025, Dũng đã được phân công vận chuyển 95 đơn hàng. Khi được khách giao tiền đầy đủ, Dũng nộp vào tài khoản Công ty hơn 2,9 triệu đồng còn lại số tiền hơn 17,2 triệu đồng đã chiếm đoạt để tiêu xài.

Nhận được tin báo về việc bị thất thoát tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null