(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo truy tìm bị hại liên quan đến tin báo về tội phạm vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16-8-2025 tại khu phố Thuận Thượng 1, phường Hoài Nhơn Nam.
(GLO)- Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm bị hại trong vụ nguyên Giám đốc Đại lý của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life tại Gia Lai tham ô tài sản.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ án Phan Trần Tiến “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 506 ngày 8-9-2025.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tìm bị hại của vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Phan Trần Tiến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra năm 2024 tại huyện Krông Pắc của tỉnh này.
(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 vừa thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 1-2022 đến tháng 7-2023 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người chủ mưu vụ băng cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh là Phạm Lý Phương. Phương không phải là con của bị hại như một số thông tin đã đăng tải trên mạng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ban hành Thông báo số 595/TB-CSHS (Đ2) về việc tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Văn Tân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại huyện Đak Pơ.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định bị Phạm Mỹ Hạnh, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỉ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 10-2021 đến tháng 8-2022 tại TP. Pleiku.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với 10 cá nhân là “Giám đốc kinh doanh phân quyền“ và “Đại lý kinh doanh phân quyền“ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng.
Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 giám đốc công ty địa ốc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tìm thêm các bị hại trong vụ án.
“Nổ“ mình có nhiều mối quan hệ, có thể xin được tàu cát bị tạm giữ ra trước thời hạn, Tổng thư ký Tạp chí Văn Hiến Việt Nam nhận 1 tỉ đồng của người dân nhưng không lấy được phương tiện ra và đã chiếm đoạt số tiền này.
Cáo buộc là chủ mưu vụ nhận hơn 2,1 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, Nguyễn Thị Kim Anh, nguyên phó phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng bị Viện Kiểm sát đề nghị 15-16 năm tù.
Xử sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Thành Tài cùng đồng phạm hoán đổi khu đất số 57 Cao Thắng (quận 3, TP HCM), TAND TP HCM triệu tập 21 đơn vị, cá nhân đến tòa với tư cách người có quyền lợi - nghĩa vụ liên quan.
Các đối tượng đã thực hiện 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, lấy được một laptop, 19 điện thoại di động, hai nhẫn vàng và hơn 26 triệu đồng.
Nhà chức trách xác định, hơn 6 nghìn bị hại đã tin vào những lời bịa đặt, thông tin sai lệch từ Lê Xuân Giang và đồng phạm để rồi bỏ tiền vào Công ty Liên Kết Việt và nhận “trái đắng“.
Để xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“ xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, TAND TP Hà Nội đã triệu tập hơn 6.000 bị hại và dự kiến sẽ dựng rạp, lắp đặt màn hình để tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên xét xử sơ thẩm.