Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với 10 cá nhân là “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và “Đại lý kinh doanh phân quyền” của Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng. 

Theo đó, các đối tương này có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Khắc Đồi về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định số 95/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29-8-2022 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh.

Để phục vụ công tác kiểm tra xử lý đối với vụ việc, căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng và yêu cầu công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại của 10 cá nhân là “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và “Đại lý kinh doanh phân quyền” thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Thời Gian Vàng thì làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh (địa chỉ: 267 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Phạm Chí Tâm (Số điện thoại: 0938.031.345) để được hướng dẫn, giải quyết.

Sau ngày 30-11-2022, người bị hại không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh sẽ tiến hành giải quyết nguồn tin trên theo quy định của pháp luật.

GLO

 

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.