Công an Đắk Lắk tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra năm 2024 tại huyện Krông Pắc của tỉnh này.

Theo đó, quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2024, H Nguyên Niê Kdăm (SN 1985, trú tại buôn Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua ứng dụng Telegram liên hệ và nhận công việc với 1 đối tượng đầu trên không rõ thông tin cụ thể (Nguyên đổi tên Telegram và thường gọi người này là “Ba”).

1.jpg

Đối tượng này gửi cho Nguyên các trang tính trực tuyến (Google Sheet) chứa thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) để Nguyên chuyển cho các nhân viên gọi điện tư vấn (Telesale). Nguyên yêu cầu nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt phần mềm gọi điện Microsip (gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), lắp đặt nhiều đường truyền tốc độ cao.

Hàng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do Nguyên cung cấp. Sau khi người dân đồng ý thực hiện theo yêu cầu, Telesale sẽ ghi chú trên trang tính và yêu cầu kết bạn với Zalo của “nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty”.

Sau khi khách hàng kết bạn với tài khoản Zalo của “Công ty” sẽ được yêu cầu xác thực thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Lubotik, Tiknew, Tikpro... để trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ (like, share, comment) các cửa hàng trên ứng dụng TikTok và chụp màn hình gửi cho đối tượng để được nhận hoa hồng.

Tạo dựng lòng tin và lợi nhuận, đối tượng gợi ý nhiệm vụ với tên gọi “Thương mại điện tử” khi mua các sản phẩm của “Công ty” bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do “Công ty” cung cấp (do các đối tượng nước ngoài quản lý). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “Công ty” sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20-30% tiền hoa hồng. Khách hàng chỉ được hoàn trả lại tiền đối với nhiệm vụ có giá trị nhỏ; khi đến nhiệm vụ có giá trị lớn, “Công ty” sẽ yêu cầu tiếp tục liên tiếp nhiều đơn hàng hoặc đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, sai thao tác, trùng tên... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền. Khi bị hại đã hết khả năng nộp tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là người dân bị chiếm đoạt tiền theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (số 58 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0694389131 hoặc 069.4389.133) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, Cơ quan An ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null