Đà Lạt giữ vững danh hiệu Thành phố âm nhạc UNESCO sau sắp xếp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi TP Đà Lạt được sắp xếp thành 5 phường, danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO" sẽ tạm thời chuyển giao sang Sở VH-TT-DL đảm nhiệm, triển khai.

Đà Lạt ngoài phong cảnh hữu tình, thời tiết mát mẻ, con người hiền hòa thì yếu tố sáng tạo âm nhạc cũng là một trong những thương hiệu của thành phố này.

Thành phố sáng tạo âm nhạc đầu tiên của Việt Nam

Ngày 31-10-2023, TP Đà Lạt chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. "Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, tiềm năng sáng tạo của TP Đà Lạt, góp phần mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và hợp tác quốc tế cho địa phương" - ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, khẳng định.

Sau khi được công nhận, TP Đà Lạt đã phối hợp, triển khai nhiều chương trình, sáng kiến đã cam kết khi gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Thời gian qua, Đà Lạt đã thực hiện nhiều chương trình, mục tiêu như xây dựng Bản đồ nghệ thuật Đà Lạt, tổ chức các sự kiện âm nhạc chất lượng và mang tầm quốc tế như Đà Lạt Music Festival 2024 - Sweet Love, Best Dance Crew, giải chạy Music Night Run, Đà Lạt Color Fun Festival 2024...

Thành phố này cũng đã phát triển hạ tầng văn hóa với hơn 40 không gian biểu diễn, sáng tạo cho nghệ sĩ như Madame show tại biệt điện Trần Lệ Xuân, Vietnam Amazing show tại Nhà hát Thông Đà Lạt, chương trình âm nhạc CHIEUU và 05 A.M tại bờ hồ Xuân Hương, cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng, không gian biểu diễn nghệ thuật tại hồ Than Thở.

Nhiều không gian âm nhạc được tổ chức ngẫu hứng và thường xuyên với chất lượng cao bên bờ hồ Xuân Hương
Nhiều không gian âm nhạc được tổ chức ngẫu hứng và thường xuyên với chất lượng cao bên bờ hồ Xuân Hương

Đặc biệt, đêm nhạc Dalat Spring Concert miễn phí tại Quảng trường Lâm Viên có sự góp mặt của các huyền thoại âm nhạc thế giới như Boney M, Liz Mitchell, Joy Band và Samantha Fox đã thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách đến thưởng thức.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Đồng, nhấn mạnh Dalat Spring Concert không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là cột mốc quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Đà Lạt trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đúng như cam kết khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Chuyển giao Thành phố âm nhạc UNESCO sang Sở VH-TT-DL

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, kể từ ngày 1-7-2025, TP Đà Lạt sẽ kết thúc hoạt động. Việc duy trì và tiếp tục thực hiện các cam kết khi tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc cần được chuyển giao cho đơn vị khác đảm nhiệm để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và hiệu quả với cơ cấu tổ chức mới.

Do đó, lãnh đạo TP Đà Lạt đã đề xuất 2 phương án là giao phường Xuân Hương (thành lập sau khi sắp xếp cấp xã) hoặc giao Sở VH-TT-DL làm đầu mối tiếp nhận và thực hiện các cam kết.

Mới đây, các đơn vị gồm Sở VH-TT-DL, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND TP Đà Lạt đã có buổi họp bàn về vấn đề này.

Đại diện thành phố cho biết ngoài các kết quả đạt được nêu trên, Đà Lạt đã đưa âm nhạc là một trong những nội dung chính trong các kỳ lễ hội thường niên của địa phương như Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 với chủ đề "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu"; tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng với chủ đề "Đà Lạt - Điểm hẹn của Hoa và Âm nhạc"; Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL), ủng hộ phương án trước mắt giao Sở VH-TT-DL Lâm Đồng. Sau khi việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính mới được ổn định, có thể cân nhắc thành lập một ban điều hành bao gồm các thành phần liên quan để trực tiếp tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ đã cam kết với UNESCO về Thành phố sáng tạo âm nhạc.

Chương trình nghệ thuật múa cồng chiêng ở TP Đà Lạt
Chương trình nghệ thuật múa cồng chiêng ở TP Đà Lạt

Còn Sở VH-TT-DL ghi nhận, việc TP Đà Lạt được tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là một hoạt động từng bước khẳng định năng lực, vị thế TP Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, trở thành nơi kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế… Do đó, cần phải giữ vững và phát huy có hiệu quả danh hiệu Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO.

Để kịp thời thực hiện các cam kết, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh, trước mắt chuyển giao các nhiệm vụ triển khai thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO cho sở tiếp nhận và thực hiện.

Sau khi việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính mới ổn định, Sở VH-TT-DL đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành bao gồm các đơn vị liên quan để tiếp nhận các nhiệm vụ và thực hiện cam kết.

Không chỉ là nơi diễn ra các chương trình âm nhạc quy mô quốc tế, Đà Lạt có nhiều không gian âm nhạc, nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, như Phố Bên Đồi, Mây Lang Thang, Lululola, Stop and Go Art Space, Hey Storm Art Space... với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế biểu diễn.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null